Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam; dự báo khoảng gần sáng và ngày 6/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc.

 

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối. Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ từ sáng 6/1 gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ từ ngày 6/1 có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều cùng ngày có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc tiếp tục duy trì cường độ mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; biển động mạnh.

Riêng khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp nên tiếp tục duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Hiện nay, lưỡi áp cao lạnh lục địa đang bao phủ toàn bộ khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc và giữa Biển Đông. Ngoài ra rãnh áp thấp ở phía Nam gây thời tiết xấu cho vùng Nam Biển Đông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 7, cấp 8; giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 7, cấp 8; giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy./.

                                                                        Theo TTXVN

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục