Trong cuộc điều tra được coi là lớn nhất toàn cầu về loại này, các nhà khoa học đã chỉ ra 13 vùng gien liên quan đến chứng xơ vữa động mạch vành, nguyên nhân chính gây ra các cơn đau tim chết người, cao gấp đôi so với số lượng gien được biết đến trước đó, theo báo USA Today.

 

Tiến sĩ Thomas Quertermous, giáo sư chuyên ngành tim mạch thuộc Đại học Stanford ở Palo Alto (Mỹ) và là đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: phát hiện mới sẽ cho phép các nhà khoa học trên toàn thế giới hiểu rõ hơn về căn nguyên của chứng xơ vữa động mạch vành, có thể dẫn đến những liệu pháp bằng thuốc mới giúp giảm đáng kể nguy cơ đau tim.

 
Ảnh: sweatheartsweat

Phát hiện trên có được từ cuộc phân tích dữ liệu của hơn 150 nhà khoa học tham gia vào 14 cuộc nghiên cứu di truyền, được tiến hành tại Mỹ, Iceland, Canada và Anh.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét hồ sơ di truyền của hơn 22.000 nam giới và phụ nữ, tất cả đều có nguồn gốc châu Âu và mắc bệnh tim, cùng những dữ liệu tương tự của 60.000 người khỏe mạnh khác.

Sau khi tìm hiểu kỹ hàng loạt mã di truyền, trong một quá trình được ông Quertermous mô tả “giống như tìm kiếm sự thay đổi 1 chữ cái của 1 từ trong bách khoa toàn thư Britannica”, nhóm nghiên cứu cuối cùng đã xác định được tổng cộng 13 vùng gien liên quan đến nguy cơ xơ vữa động mạch.

Theo các chuyên gia, dữ liệu mới cho phép xác định tốt hơn những người sớm có nguy cơ cao và nhanh chóng thực hiện các biện pháp nhằm vô hiệu hóa nguy cơ này, bằng cách tư vấn về lối sống và những liệu pháp được cho là có thể giảm thiểu rủi ro.

Các nhà nghiên cứu cho biết, họ sẽ tiếp tục nỗ lực nhận dạng thêm nhiều biến thể gây ra các cơn đau tim trong vài năm tới, trước khi việc thực hiện “hồ sơ di truyền” này trở nên hữu ích tại các phòng mạch.

 

                                                                            Theo ThanhNien

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục