Ngoài nền tảng Android 3.0 dành cho máy tính bảng, Google đang có dự định xâm nhập vào phân khúc này bằng việc hợp tác với LG để cho ra mắt máy tính bảng mang thương hiệu Nexus.

 

Mặc dù Google không phải là cái tên lớn trong thị trường smartphone, nhưng “gã khổng lồ” tìm kiếm chưa bao giờ muốn bỏ qua phân khúc này. Xuất hiện đầu tiên trên thị trường với việc ra mắt chiếc smartphone Nexus One vào đầu năm 2010, tiếp sau đó với Nexus S vào cuối năm. 

Mới đây, theo nguồn tin từ trang mạng Mobile-Review của Nga cho biết Google đang có dự định cho ra mắt máy tính bảng Nexus của riêng mình, hoạt động trên nền tảng Android 3.0 (Honeycomb), và đối tác sản xuất phần cứng có nhiều khả năng sẽ là LG, chứ không phải là các đối tác Samsung hay HTC như trước đây.

Máy tính bảng mang thương hiệu Google sẽ xuất hiện trong tương lai?

Cũng theo nguồn tin này, máy tính bảng Nexus sẽ được thiết kế dựa trên triết lý của các mẫu smartphone Nexus trước đây: mang đến một sản phẩm “thuần” Android cho người dùng lẫn các nhà phát triển, không tích hợp thêm các ứng dụng kèm theo hoặc các giao diện người dùng của các hãng sản xuất kèm vào trong sản phẩm.

Hiện tại, chỉ có duy nhất 1 máy tính bảng sử dụng Android 3.0 Honeycomb xuất hiện trên thị trường là Motorola Xoom (còn nhiều mẫu máy tính bảng của các hãng sản xuất khác sử dụng Android 3.0 được công bố nhưng chưa được xuất hiện trên thị trường). 

Mới đây, Google cho biết sẽ ngừng cung cấp Android 3.0 dưới dạng mã nguồn mở, mà Google giải thích là muốn hoàn thiện hơn nền tảng hệ điều hành được tối ưu cho máy tính bảng này. Tuy nhiên, giới công nghệ cho rằng động thái này của Google nhiều khả năng để hãng có thời gian để ra mắt sản phẩm để gia nhập vào phân khúc máy tính bảng.

Cũng theo nguồn tin từ Mobile-Review, Google cũng hợp tác với LG để phát triển công nghệ 3D không sử dụng kính, mà có khả năng sẽ xuất hiện trên máy tính bảng Nexus trong tương lai.
 
 
                                                                                Theo DanTri
 

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục