Kính viễn vọng vô tuyến khổng lồ Green Bank Telescope đặt tại vùng Tây Virginia (Mỹ) đã bắt đầu thu các tín hiệu của sự sống ngoài trái đất trên 86 hành tinh có thể giống với địa cầu của chúng ta.

Các nhà thiên văn học Mỹ ngày 13/5 cho biết Green Bank Telescope trong tuần này đã bắt đầu hướng đến mỗi trong số 86 hành tinh và sẽ thu thập dữ liệu về mỗi hành tinh đó trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Số hành tinh này được chọn ra từ danh sách gồm 1.235 hành tinh do kính thiên văn Kepler của NASA xác định được.

Sinh viên tốt nghiệp Đại học California tại Berkeley Andrew Siemion cho biết: “Không thể hoàn toàn chắc chắn rằng tất cả những ngôi sao này đều có những hệ thống hành tinh có thể ở được, nhưng đó là những nơi phù hợp để tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.”

Nhiệm vụ của kính thiên văn vô tuyến Green Bank Telescope là một phần của dự án Tìm kiếm nền văn minh ngoài trái đất (SETI), được khởi động vào giữa những năm 1980.

Các nhà thiên văn hy vọng Green Bank Telescope, được chế tạo để thay thế kính viễn vọng bị sập trong một cơn bão năm 1988, sẽ cung cấp thông tin đích xác về những hành tinh tiềm tàng hỗ trợ sự sống.

Nhà vật lý học Dan Werthimer, một nhà nghiên cứu kỳ cựu tại SETI cho hay: “Chúng tôi đã chọn ra những hành tinh có những nhiệt độ thích hợp, từ 0 đến 100 độ C, vì chúng có nhiều khả năng chứa đựng sự sống hơn.”

Dự án này có thể sẽ được triển khai trong một năm và được trợ giúp bởi một đội ngũ gồm một triệu nhà thiên văn tại gia, được biết đến là những người sử dụng hệ thống tính toán tình nguyện SETI@home và sẽ giúp xử lý dữ liệu trên các máy tính cá nhân./.

                                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục