Trồng rừng ngập mặn tại Hậu Lộc (Thanh hóa).

Trồng rừng ngập mặn tại Hậu Lộc (Thanh hóa).

Chương trình "Trồng rừng ngập mặn và phòng ngừa thảm họa dựa vào cộng đồng" được Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam thực hiện từ năm 1994.

Sau 17 năm triển khai, chương trình đã dựng được "bức tường xanh" rừng ngập mặn ở các tỉnh, thành phố như: Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ đê điều, ngăn chặn sự xâm lấn của biển, điều hòa khí hậu, cải thiện sinh kế cho người dân.

Đại Hợp là xã ven biển huyện Kiến Thụy, Hải Phòng có tuyến đê yếu nhất dài 4,2km. Năm 1998, Đại Hợp tiếp nhận và thực hiện dự án "Trồng rừng ngập mặn - Phòng ngừa thảm họa" của Hội CTĐ Việt Nam. Sau 12 năm, Đại Hợp đã trồng được 420ha rừng cây trang, đước và cây bần có chiều cao 5-12m dọc theo đê, lớp rừng chắn sóng chỗ mỏng nhất cũng đạt 500m, chỗ dày nhất 1.500m. Từ ngày có "bức tường xanh" rừng ngập mặn, người dân địa phương ít phải lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến. Rừng ngập mặn tạo thảm thực vật phong phú, góp phần khôi phục, cân bằng hệ sinh thái ven biển. "Bức tường xanh" rừng ngập mặn mang lại lợi ích lớn cho dân nghèo trong xã. Vào mùa cây ngập mặn ra hoa, người dân đã lấy mật từ hàng ngàn tổ ong. Hải sản tự nhiên ngày càng phong phú về chủng loại, cá bống, cá bớp, cua biển sinh sôi và phát triển nhanh. Nguồn lợi được khai thác từ rừng ngập mặn hằng năm đạt 4-5 tỷ đồng, góp phần tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo cho nhiều hộ.

Năm 1994, Hội CTĐ Việt Nam đã triển khai chương trình "Trồng rừng ngập mặn và phòng ngừa thảm họa dựa vào cộng đồng" với sự tài trợ của Hội CTĐ Đan Mạch. Địa phương đầu tiên được lựa chọn là Thái Bình, sau đó mở rộng ra Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh... Đến nay, chương trình đã chi 8,88 triệu USD, trồng được 9.462ha rừng, trong đó có 8.961ha rừng ngập mặn tại 166 xã, tạo thành bức tường xanh bảo vệ khoảng 100km đê. Ngoài trồng rừng, chương trình tổ chức tập huấn cho hơn 300.000 học sinh, giáo viên, tình nguyện viên và các phường, xã về phòng ngừa thảm họa. Có khoảng 350.000 người hưởng lợi trực tiếp và khoảng 2 triệu người hưởng lợi gián tiếp từ việc bảo vệ tốt hơn của rừng ngập mặn.

"Bức tường xanh" rừng ngập mặn đã tác động đáng kể làm giảm thiểu rủi ro thảm họa, giúp người dân sống ven biển tăng thu nhập từ việc thu lượm thủy, hải sản (tôm, cua, sò, ngao, hàu..) lên từ 209% đến 789%. Hiệu quả lớn nhất theo tính toán đến năm 2025, "Bức tường xanh" sẽ hấp thụ được ít nhất 16,3 triệu tấn CO2.

Cuối tháng 4-2011, Hội CTĐ Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Hội CTĐ Nhật Bản và Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tiếp tục triển khai dự án trồng rừng ngập mặn đến năm 2015 tại 10 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc và Hòa Bình với tổng kinh phí thực hiện gần 57 tỷ đồng. Nước ta sẽ có thêm hàng nghìn héc ta rừng ngập mặn ngăn chặn sự xâm lấn của biển, góp phần vào việc bảo vệ môi trường, cải thiện sinh kế cho người dân.

                                                                                     Theo HNM

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục