Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Các nhà khoa học Hà Lan vừa công bố dự án chế tạo một loại da nhân tạo cứng gấp 10 lần thép và chống đạn hiệu quả hơn những loại áo chống đạn hiện nay. Nguyên liệu để chế tạo loại da này từ sữa dê và tơ nhện.

 

Dê biến đổi gen (cấy gen nhện vào cơ thể dê) được sử dụng trong nghiên cứu để cho ra một loại sữa đặc biệt. Loại sữa này chứa một loại protein giống trong tơ nhện. Cách làm trên vừa thu được loại tơ nhện có đặc tính ưu việt lại không gây nguy hiểm, bởi nếu nuôi quá nhiều nhện, chúng sẽ tự tàn sát lẫn nhau hoặc gây hại cho con người.

Sau khi vắt sữa dê, các nhà khoa học tách loại protein đặc biệt ra khỏi sữa và dệt thành một nguyên liệu có độ cứng và khỏe gấp 10 lần thép. Các nhà khoa học cho biết, loại nguyên liệu mới này có thể pha trộn với da người để tạo thành loại da nhân tạo rất cứng và khỏe, đạn không thể xuyên qua.

Quá trình phát triển một lớp da thật quanh mẫu da nhân tạo chống đạn sẽ mất khoảng 5 tuần. Sau đó, một viên đạn được bắn vào loại da này để kiểm tra độ cứng chắc.

Theo bà Jalila Essaidi, một thành viên của nhóm nghiên cứu, dự án “tơ nhện” còn được gọi là “2.6g 329m/s”, vì nó được tính theo vận tốc và trọng lượng của một viên đạn dùng cho súng trường có cỡ nòng 0,22.

Làm việc với Tập đoàn tài chính Forensic Genomics, Hà Lan, bà Jalila Essaidi đã đưa ra mục đích chính của dự án protein tơ nhện là tạo nguyên liệu mới thay thế chất sừng trên da người.

Mặc dù kết quả các cuộc thử nghiệm chưa được như ý muốn, bởi rất khó tạo ra một loại da người có thể chống đạn xuyên thủng để thay thế các loại áo chống đạn hiện nay, nhưng bà Jalila cùng đồng nghiệp của mình khẳng định: “Khoa học viễn tưởng ư? Không! Chúng tôi sẽ biến khoa học viễn tưởng thành hiện thực. Trong tương lai, sẽ có loại da nhân tạo vừa nhẹ, cứng và bền để thay thế các loại áo chống đạn cồng kềnh hiện nay”.

 

                                  Theo TienPhong

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục