Tập đoàn phần mềm Mỹ cho biết thời gian khởi động là một phần quan trọng trong quá trình phát triển hệ điều hành mới. Họ cũng nhắc tới giao diện mới của thông báo lỗi màn hình xanh BSOD.

Steven Sinofsky, Trưởng bộ phận Windows của Microsoft, cho hay hãng này đã tận dụng lợi thế của một số công nghệ mới để cải thiện việc khởi động OS sao cho dễ dàng và phù hợp hơn với các thiết bị không có bàn phím.

Những hình động trong Windows 7 kéo dài 1 phút và đã bị loại bỏ trong Windows 8.
Những hình ảnh đồ họa trong Windows 7 kéo dài 1 phút và đã bị loại bỏ trong Windows 8.

Họ cũng loại bỏ các hình ảnh rườm rà, kiểu cách vì nó ảnh hưởng đến tốc độ. Do đó, trong Windows 8, sau khi bấm nút Power, người dùng sẽ chỉ thấy logo của nhà sản xuất trong vài giây và ngay sau đó là màn hình khóa (Lock Screen). Nhờ vậy, người dùng chỉ phải chờ 8 giây là có thể sử dụng máy tính.

Nhà quản lý chương trình Billie Sue Chafins chia sẻ trên blog: "Khởi động là một trong những phần dễ thấy nhất của hệ thống. Người dùng quan sát nó 1-2 lần mỗi ngày. Nhưng như thế cũng được coi là nhiều. Con số này sẽ thay đổi vì hiện nay, máy tính bảng luôn ở chế độ sẵn sàng hoạt động (always on). Tuy nhiên, bất cứ khi nào cần khởi động lại máy, chúng tôi muốn người sử dụng cảm thấy hệ thống nhanh và trơn tru".

Thay cho thông báo "lạnh lùng" và khiến nhiều người lo sợ...
... là thông báo lỗi thân thiện, ngắn gọn, dễ hiểu hơn.

Liên quan đến thông báo lỗi màn hình xanh ngộ nghĩnh của Windows 8, Chafins giải thích: "Mọi thứ đều có thể gặp lỗi lúc này hay lúc khác. Không cách nào có thể hoàn toàn thoát khỏi thế giới BSOD (màn hình xanh chết chóc). Chúng tôi đã lựa chọn nhiều thiết kế trước khi quyết định thông tin sẽ được hiển thị như thế nào. Chúng tôi muốn truyền tải thông điệp đầy đủ tới người dùng chuyên nghiệp nhưng cũng muốn thông báo đó trở nên bớt 'kinh khủng' với người tiêu dùng phổ thông".

 

                                                                          Theo Vnexpess

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục