50% số hộ dân xã Hang Kia (Mai Châu) đã được sử dụng nguồn nước sinh hoạt đảm bảo từ công trình nước sạch do Nhà nước đầu tư.

50% số hộ dân xã Hang Kia (Mai Châu) đã được sử dụng nguồn nước sinh hoạt đảm bảo từ công trình nước sạch do Nhà nước đầu tư.

(HBĐT) - Ngày 23/9, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức bàn giao công trình nước sinh hoạt cho xã Hang Kia (Mai Châu). Dự lễ bàn giao có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo huyện Mai Châu.

 

Nằm trên độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, nhiều núi đá vôi, không có mạch nước ngầm nên xã Hang Kia luôn khan hiếm nước trầm trọng. Vào mùa khô hàng năm từ tháng 11- 5, hơn 557 hộ người dân tộc Mông với 3.077 khẩu ở 5 xóm trong xã phải đi xa hàng chục cây số để lấy nước sinh hoạt. Nhiều gia đình phải mua nước từ Tân Sơn chở vào với giá trên 300.000 đồng/m3.

 

Để giải quyết tình trạng thiếu nước của đồng bào người Mông, từ tháng 10/2009, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai dự án, khởi công xây dựng công trình nước sạch quy mô lớn tại xã Hang Kia. Công trình gồm các hạng mục như đập ngăn nước suối, bể lọc, hệ thống đường ống và ba bể ngầm chứa nước với dung tích 12.000 m3. Công trình được hoàn thành với tổng kinh phí 26 tỷ đồng đã đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh cho khoảng 50% số hộ dân trong xã.

 

Tại lễ bàn giao, chủ đầu tư và đơn vị thi công cùng các cấp chính quyền tỉnh đã bàn giao công trình nước sinh hoạt cho UBND xã và người dân Hang Kia quản lý. Ngay sau lễ bàn giao, xã Hang Kia đã chủ trương thành lập Ban Quản lý công trình nước sạch nhằm giữ gìn, vận hành bảo trì và khai thác hiệu quả công trình. Đây là công trình nước sạch có quy mô lớn nhất kể từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.  

 

                                                                                  

                                                                                 Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục