Công trình phụ trợ trường THCS Hợp Thành đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Công trình phụ trợ trường THCS Hợp Thành đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

(HBĐT) - Hợp Thành là xã được chọn điểm để xây dựng NTM của huyện Kỳ Sơn nên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp, ngành. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để xã vươn lên trong quá trình phát triển.

 

Từ tháng 4/2011, khi được chọn là xã điểm của huyện, xã đã tổ chức hội nghị tuyên truyền nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xã đã thành lập được Ban quản lý xã và 9 ban phát triển thôn ở 9 xóm. Ban quản lý NTM xã đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn và xây dựng đề án NTM giai đoạn 2011-2020, gửi tới các xóm lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

 

Là địa bàn nông thôn nên sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Lãnh đạo xã chỉ đạo thực hiện đề án phát triển nông nghiệp, trong đó, thực hiện hết diện tích gieo trồng ở 3 vụ là 215,5 ha. Ngoài ra còn phát triển chăn nuôi, thủy sản, trồng rừng. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 12,9 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 14%. Nguồn lực triển khai quy hoạch NTM của xã được ngân sách T.ư hỗ trợ năm 2011 là 150 triệu đồng. Xã đã huy động được cả hệ thống chính trị, xã hội tích cực tham gia xây dựng NTM. Ngoài ra, ngân sách huyện đầu tư cho Hợp Thành 6,6 tỷ đồng cho chương trình NTM chủ yếu là lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để sớm đạt các tiêu chí theo quy định. Năm 2011, tại xã có 5 công trình là các hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Hợp Thành tổng vốn 1,76 tỷ đồng; các công trình phụ trợ trường THCS vốn trên 1,7 tỷ đồng; xây dựng ngầm Rộc Môn vốn trên 800 triệu đồng; công trình kênh, bai Vườn Trầu tổng vốn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, xã được hưởng lợi từ dự án RE 2 đầu tư 2,1 tỷ đồng xây dựng lưới điện nông thôn đáp ứng 100% tỷ lệ hộ dân được dùng điện.

 

ông Nguyễn Văn Mậu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Qua điều tra hiện trạng nông thôn xã đạt 4/19 tiêu chí. Xã được nhận làm điểm xây dựng NTM đó cũng là thuận lợi và cũng là một trong những điều kiện được các cơ quan, ban, ngành quan tâm nhiều hơn từ tỉnh đến huyện để xã cơ bản hoàn thành xây dựng NTM. Nhu cầu vốn để xã thực hiện các tiêu chí NTM giai đoạn 2011-2020 cần khoảng hơn 244 tỷ đồng.

 

Quan trọng hơn vẫn là việc các cấp, ngành liên quan cần sớm phê duyệt quy hoạch tổng thể giai đoạn 2010-2015. Trên cơ sở kế hoạch đó, phần nào Nhà nước đầu tư được, phần còn lại xã sẽ huy động nội lực quyết tâm   xây dựng các hạng mục công trình.

 

Với sự nỗ lực đó, Hợp Thành sẽ tự tin khẳng định vị trí điểm trong kế hoạch xây dựng NTM của huyện Kỳ Sơn.

 

 

 

                                                                            Hải Linh

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục