Mẫu điện thoại iPhone 4S.

Mẫu điện thoại iPhone 4S.

Ngày 25/10, giám đốc Anthony Scarsella của hãng Gazelle đã có buổi trò chuyện với trang tin CNET, từ đó nêu lên một thực tế phũ phàng rằng sự ra đời của iPhone 4S khiến smartphone BlackBerry và Android bị nhiều người tiêu dùng cho ra rìa.

 

Vốn là website chuyên thu mua, tái chế và bán lại các thiết bị cầm tay đã qua sử dụng, Gazelle đã nhận thấy tình hình thải hồi smartphone BlackBerry đạt mức kỷ lục trong thời gian qua.

Scarsella cho biết, sau sự cố sập dịch vụ BlackBerry gần đây của RIM khiến cho người dùng bị mất kết nối trong 3 ngày liền, số lượng chủ nhân BlackBerry bán lại “dế cưng” đã tăng vọt đột biến.

Tuy nhiên, theo Scarsella, sự cố cũng chỉ là một phần nguyên nhân, bởi yếu tố quan trọng góp phần đẩy BlackBerry bị ra rìa mạnh mẽ như vậy là do Apple vừa tung ra mẫu iPhone mới nhất của họ, iPhone 4S.

Scarsella giải thích: “Với tình trạng người dùng bán lại BlackBerry tăng mạnh trong thời gian qua, có thể thấy một nguyên nhân chủ đạo là do iPhone 4S vừa được tung ra thị trường.”

Ngoài ra, nhiều mẫu smartphone Android cũng phải chịu chung số phận như BlackBerry, với tỷ lệ bán lại tăng 72% trong tháng qua.

Lượng smartphone Android bị ra rìa nhiều nhất đến từ các khách hàng của nhà mạng Sprint.

Có thể hiểu được tại sao nhiều thuê bao Sprint lại quyết định chia tay “dế cưng” như vậy, bởi nhà mạng lớn thứ 3 của Mỹ vừa giành được quyền phân phối iPhone 4S và iPhone 4 sau một thời gian dài chờ đợi. Cùng với đó, những mẫu smartphone Android mới hấp dẫn hơn như Galaxy Nexus hay Motorola Droid Razr cũng là nguyên nhân khiến các smartphone Android cũ không còn được người dùng lưu luyến nữa.

Ngoài ra, hãng Gazelle còn thống kê rằng, họ đã mua lại tổng cộng khoảng 65.000 chiếc iPhone từ trước tới nay, và hãng này hy vọng lượng mua lại sẽ đạt 75.000 cho tới cuối tuần này. Vì thế có thể nhận thấy rằng, nhiều khả năng iPhone 4S cũng chính là nguyên nhân khiến cho các mẫu iPhone “tiền bối” bị ra rìa, bởi không ít người tiêu dùng đang muốn sở hữu mẫu smartphone mới nhất từ Apple để thay cho “dế cưng” iPhone đã lỗi thời của mình./.

                                                                           Theo Báo Vietnam+
 
 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục