Ban giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện đã có khoảng 100 con sếu đầu đỏ về trú ngụ.

 

Những cánh sếu “do thám” về trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn khoảng hơn nửa tháng.

Sau khi thám thính tình hình tại VQG cũng như điều kiện sống, kiếm mồi được đảm bảo thì nhiều đàn sếu khác mới lần lượt kéo về.

Theo quan sát của cán bộ VQG Tràm Chim, trong số 100 con sếu đầu đỏ về trụ ngụ thời điểm này có rất nhiều sếu non khoảng nửa năm tuổi. Sếu đầu đỏ có mặt tại VQG Tràm Chim từ khoảng tháng 12 năm trước đến cuối tháng 5 năm sau. Trong khoảng thời gian này, môi trường sống và nguồn thức ăn của sếu (chủ yếu là năn) ở VQG Tràm Chim rất tốt và phong phú, là thời gian để lũ sếu non trưởng thành và tìm bạn tình.

Theo nhận định của cán bộ chuyên môn VQG Tràm Chim, đây chỉ là những đàn sếu đầu đỏ di cư đầu tiên, thời gian tới vẫn còn một số đàn sếu khác lần lượt tìm về. Những năm gần đây, lượng sếu đầu đỏ về VQG Tràm Chim trung bình khoảng 180-200 con/năm, những năm số lượng đông nhất đến 300 con.

Bên cạnh đó, VQG Tràm Chim còn được đề cử thành khu Ramsar Thế giới. Hiện các thành viên Ban thư ký Công ước Ramsar đã nhất trí công nhận nơi đây là khu Ramsar và đang hoàn tất thủ tục để công nhận VQG Tràm Chim trở thành khu Ramsar thế giới.

VQG Tràm Chim có diện tích khoảng 7.600 ha, là một trong tám khu bảo tồn chim quan trọng nhất của Việt Nam hiện nay. Nơi đây đáp ứng 8 trong 9 tiêu chí của Ramsar về đất ngập nước và là một “Đồng Tháp Mười” thu nhỏ. VQG Tràm Chim là nơi cư trú của 140 loài động vật có sương sống, 40 loài cá, khoảng 150 loài chim, trong đó có 13 loài chim quý hiếm đang được bảo vệ, nhất là sự có mặt của sếu đầu đỏ.

 

                                                     Theo NhanDan

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục