Một nhà khoa học Australia dự đoán rằng biến đổi khí hậu sẽ khiến rừng trên thế giới cháy ngày càng nhiều thêm và gây hại ghê gớm cho sức khỏe cũng như tiền bạc của con người.

 

Fay Johnston, một nhà nghiên cứu của Đại học Tasmania, cùng các đồng nghiệp thống kê số người chết vì cháy rừng trên phạm vi toàn cầu. Nhóm nghiên cứu thu thập số người chết vì cháy rừng trong khoảng thời gian từ năm 1997 tới năm 2006. Họ cũng sử dụng dữ liệu vệ tinh và những mô hình phát tán của hóa chất để đánh giá những tác động của hạt siêu nhỏ có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet thoát ra từ các đám cháy đối với sức khỏe người. Những hạt có đường kính dưới 2,5 micromet là sản phẩm phụ chủ yếu của những trận cháy rừng.

Johnston nhận thấy khu vực phụ cận sa mạc Sahara ở châu Phi là nơi mà cháy rừng giết nhiều người nhất (trung bình 157.000 sinh mạng mỗi năm). Đông Nam Á xếp thứ hai với số người thiệt mạng là 110.000.

Kết quả nghiên cứu cho thấy khói, bụi từ các vụ cháy là một trong những “sát thủ” ghê gớm đối với nhân loại, nhóm nghiên cứu tuyên bố.

“Số người chết có thể giảm nếu con người ngừng đốt rừng nhiệt đới để biến chúng thành đồn điền cọ và các loại cây khác”, Johnston nhận định.

Nhưng trong tương lai các trận cháy rừng sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đó là dự đoán của Mike Flannigan, một giáo sư của Đại học Alberta. Flannigan từng sử dụng mô hình để tìm hiểu mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng trong khoảng thời gian từ năm 2081 tới 2090.

Mô hình cho thấy số nguy cơ cháy rừng tăng gấp hai hoặc ba lần ở khắp nơi trên hành tinh, đặc biệt là bán cầu bắc.

“Điều đó có nghĩa là số vụ cháy rừng sẽ tăng lên vào cuối thế kỷ này do trái đất ấm lên”, Flannigan nói.

Mỗi năm khoảng 350 tới 450 triệu hecta rừng bốc cháy mỗi năm. Nếu tập hợp tất cả đám cháy rừng mỗi năm trên thế giới vào một khu vực, nó sẽ có diện tích xấp xỉ Ấn Độ. Hàng năm nhân loại phải chi nhiều tỷ USD để dập và khắc phục thiệt hại cháy rừng.

“Nguy cơ thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng do cháy rừng gây nên chỉ tăng lên trong tương lai, chứ không giảm, do khí hậu ngày càng ấm hơn”, Flannigan bình luận.

 

                                                                             Theo Vnexpress

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục