Các hội viên tham gia tiểu phẩm về quy trình, kỹ thuật sản xuất rau sạch.
(HBĐT) - Ngày 7/6, tại hội trường UBND huyện Lương Sơn, Hội Nông dân huyện Lương Sơn đã tổ chức đánh giá kết quả 4 năm thực hiện chương trình nông nghiệp hữu cơ. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Sở NN&PTNT, Đại diện tổ chức ADDA Đan Mạch, lãnh đạo huyện Lương Sơn, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và 109 hội viên nông nghiệp hữu cơ.
Chương trình nông nghiệp hữu cơ tại huyện Lương Sơn được tổ chức từ năm 2008 - 2010 do tổ chức ADDA Đanh Mạch hỗ trợ. Chương trình đã mở 27 lớp và đào tạo cho 810 hội viên nông dân tham gia. Đến nay đã có 13 nhóm (cấp chứng chỉ PGS cho 12/13 nhóm) và 1 HTX, 109 thành viên tham gia. Hiện nay diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện có trên 20 ha, bình quân đạt từ 450 - 700 triệu đồng/ha, gieo trồng 40 loại rau, củ, quả trồng 3 vụ trong năm, giá bán 12.000 đồng/kg củ, quả, 25.000 đồng/kg rau gia vị, thu nhập của hội viên đạt từ 1,4 - 2,8 triệu đồng/người/tháng. Thế mạnh của mô hình nông nghiệp hữu cơ là sản xuất không dùng phân bón hóa học, không sử dụng thuốc trừ sâu độc hại, không có chất biến đổi gen nên thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vì thế, dù giá bán cao hơn 30% so với thị trường nhưng vẫn được người tiêu dùng chấp nhận. Trong quá trình tập huấn và sản xuất, Ban quản lý chương trình tiến hành rà soát các hội viên để thành lập nhóm theo sở thích như nhóm trồng rau, trồng chè hay cây ăn quả. Chương trình đã thành lập liên nhóm để điều phối hoạt động, tiếp thị và ký kết hợp đồng gồm Hội Nông dân, Trạm BVTV, Trạm KN- KL, Phòng NN&PTNT, liên nhóm duy trì sinh hoạt mỗi tháng 1 lần và tổ chức các buổi giao lưu “Đồng hành cùng nhà nông”, mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho các hội viên, chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi kiến thức. Bên cạnh đó, các nhóm còn tiến hành làm các mô hình cải tạo đất và quản lý sâu bệnh.
Tại hội nghị, UBND huyện Lương Sơn tặng giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích trong chương trình nông nghiệp hữu cơ.
Tuấn Hưng