Công tác tiêm phòng bệnh cho gia súc được hộ chăn nuôi xóm 2, xã Sủ Ngòi chú trọng.
(HBĐT) - Là địa bàn giáp ranh với xóm Đằm, xã Dân Chủ - nơi mới đây xuất hiện ổ dịch lợn tai xanh nhưng với sự chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, công tác chăn nuôi của xóm 2, xã Sủ Ngòi (TPHB) vẫn duy trì bền vững. Ngoài dịch bệnh lợn tai xanh, các bệnh dịch khác trên đàn gia súc, gia cầm nhiều năm nay không xảy ra trên địa bàn.
Với đặc điểm nền kinh tế chủ yếu dựa vào chăn nuôi và trồng cây lâm nghiệp, cả xóm 2 có 70 hộ thì có tới trên 50 hộ chăn nuôi. Theo ông Nguyễn Văn Sự, Trưởng xóm 2, hộ chăn nuôi ít là 2 - 3 con, hộ chăn nuôi nhiều cả trâu, bò, lợn có số lượng lên đến vài chục con. Điển hình là hộ ông Nguyễn Văn Dự chuyên nuôi lợn nái sinh sản giống địa phương, cho xuất bán thường xuyên; hộ ông Nguyễn Văn Ngọc nuôi 15 con trâu và hàng chục con lợn thịt/lứa; hộ bà Nguyễn Thị Huỳnh nuôi 6 lợn thịt... Thống kê sơ bộ, tổng đàn vật nuôi của xóm gồm trên 150 con trâu, 160 con lợn và khoảng 400 con gà, vịt.
Thông qua công tác truyền thông, giáo dục, hầu hết các hộ chăn nuôi trong xóm đã có ý thức vệ sinh chuồng trại và môi trường xung quanh. Chuồng trại của các hộ chăn nuôi đều cách xa nơi ở theo quy định, được xây dựng kiên cố và thường xuyên dọn, rửa. Một số hộ chăn nuôi quy mô còn xây bể bioga để xử lý tốt chất thải chăn nuôi, đồng thời tận dụng khí đốt cho sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm. Ngoài chăn nuôi lợn thịt theo hướng bán công nghiệp, vài hộ dân trong xóm còn mở hướng chăn nuôi lợn đặc sản địa phương (lợn cỏ) mang lại thu nhập cao, có khả năng kháng bệnh cao.
Nhờ tích cực đầu tư, có ý thức phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, công tác chăn nuôi của xóm không ngừng được thúc đẩy. Số lượng đàn trâu, bò, lợn và gia cầm không ngừng tăng lên hàng năm. Tình hình chăn nuôi ổn định, ngoài một vài bệnh lẻ tẻ trên gia súc, gia cầm, xóm không có dịch bệnh lớn phát sinh. Hiệu quả chăn nuôi nhờ đó duy trì bền vững, góp phần tăng bình quân thu nhập đầu người của xóm lên 18 triệu đồng/người/năm. Năm 2011, xóm có thêm 1 hộ thoát nghèo, giảm số hộ nghèo từ 3 xuống còn 2 hộ, 6 hộ cận nghèo. Đời sống hộ dân trong xóm được cải thiện nhiều hơn, hầu hết các hộ chăn nuôi đều có mức sống trung bình khá trở lên. Một vài hộ như hộ ông Nguyễn Văn Ngọc có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ chăn nuôi, trồng trọt.
Bùi Minh