Trạm biến áp hiện nay của xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) đã được đầu tư nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân trong xã.

Trạm biến áp hiện nay của xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) đã được đầu tư nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân trong xã.

(HBĐT) - Hệ thống điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt là một trong 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Tuy nhiên hiện nay, không chỉ các xã ở huyện Lạc Sơn mà còn nhiều xã vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh có hệ thống lưới điện hạ áp đang trong tình trạng mất an toàn, xuống cấp và còn tiểm ẩn nhiều nguy cơ khác, trong khi không ít người dân nhận thức về sự nguy hiểm này còn hạn chế.

 

Đến xã Hương Nhượng (Lạc Sơn), ai cũng có thể thấy trước những hiểm họa có thể sẽ xảy ra từ mạng lưới dây điện chằng chịt trên khắp các ngõ ngách, tuyến đường giao thông. Nguy hiểm hơn còn là việc người dân tự ý đấu nối đường dây điện. Có điểm ở ven tuyến đường giao thông, dây điện cao không quá đầu người khiến cho không ít người đi qua đây luôn phải nơm nớp lo sợ. Dây điện đã vậy, cột điện cũng chẳng khá hơn, với các loại cột được làm bằng tre, luồng, gỗ tận dụng, sau một thời gian, nhiều cột đã mục nát gãy đổ, khiến cho nhiều đường dây điện càng xà xuống thấp sát với ruộng lúa của nhiều hộ dân.

 

Giải thích về sự mất an toàn của hệ thống lưới điện trên địa bàn xã, ông Bùi Văn Biền, Chủ tịch UBND xã Hương Nhượng cho biết: Cả xã có 8 xóm với 785 hộ nhưng chỉ có duy nhất 1 trạm biến áp 100 KVA đặt ở xóm Chum được sử dụng từ năm 1999, đến tháng 4/2012, trạm biến áp của xã được nâng cấp lên  180KVA nhưng cũng chỉ có 2 KDC sử dụng là xóm Chum và phố Chum. Hộ dân ở các xóm còn lại muốn có điện phải kéo đường điện của xóm Chum hay từ xã Tân Mỹ và Định Cư về đến hộ gia đình. Những hộ gia đình ở xa phải góp tiền lại để kéo chung một đường dây điện, có hộ phải kéo đường dây dài tới gần chục km mới có điện về nhà.  Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lưới điện được làm tạm bợ. Bên cạnh đó những hộ nào ở xa, điện yếu và phải chịu chung tình cảnh ăn đèn, ngủ điện. Tính đến thời điểm này, toàn xã có 199 hộ gia đình được sử dụng điện theo đúng tiêu chuẩn điện lưới của đường 180 KVA, chiếm 22% dân số xã, 5% dân số không đủ điều kiện góp tiền mua dây kéo điện từ trạm về gia đình, còn lại hơn 70% hộ gia đình trong xã phải đi kéo từ nơi khác về sử dụng.

 

Trước sự bức xúc của người dân, UBND xã đã có tờ trình gửi UBND huyện, Điện lực Lạc Sơn đề nghị can thiệp để ngành điện sớm đấu nối lưới điện mới phục vụ SX và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa   thấy có động thái tích cực nào từ những đơn vị có trách nhiệm. Trong khi đó, hệ thống lưới điện hạ áp chưa được quan tâm đầu tư, đang trong tình trạng mất an toàn, không ít người dân ở đây nhận thức về sự nguy hiểm này còn hạn chế. Anh Bùi Văn Khóa, xóm Bưng, xã Hương Nhượng cho biết: Không có điện, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên, nhiều đoàn kiểm tra đã về và hứa hẹn kéo điện cho bà con nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy!?. ông Quách Văn Tiến, xóm Bưng bộc bạch: Vì muốn có điện sinh hoạt nên tôi cùng nhiều hộ dân khác góp vốn kéo đường điện bằng loại dây điện A10 từ một hộ khác để sử dụng. Do đó, hiệu quả sử dụng thấp, nhiều lúc cao điểm đèn cứ chập chờn, thiết bị dễ hư hỏng. Giá điện thì cao, dù chỉ sử dụng điện để thắp sáng cũng phải trả tiền cao. Bên cạnh đó, việc kéo đường điện quá xa và không đúng quy cách nên chúng tôi phải trả một số tiền không nhỏ vào lượng điện bị hao tải, các trụ điện thì chủ yếu là các cây tràm nên rất nguy hiểm. Người dân xã Hương Nhượng đang mong chờ các cơ quan chức năng giải quyết tình trạng này.

 

 

 

                                                                P.V

 

Các tin khác


Vụ cháy rừng tại Yên Bái: Đốt cỏ ở bãi chăn thả gia súc làm cháy lan sang diện tích rừng

Đến 15 giờ 30 phút ngày 26/3, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã xác định nguyên nhân và diện tích thiệt hại trong vụ cháy rừng xảy ra tại các bản Dào Cu Nha, Hú Trù Lình, xã Lao Chải.

Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục