(HBĐT) - Ngành BVTV khuyến cáo: “Hóa chất BVTV không được khuyến khích sử dụng mà dùng khi thật cần thiết. Các sản phẩm này dù ít hay nhiều đều có thể làm ô nhiễm môi trường, tiêu diệt các vi sinh vật trong đất gây thoái hóa đất và ảnh hưởng sức khỏe con người”.

Trong thực tế, trên địa bàn tỉnh ta nói riêng và toàn quốc nói chung, hóa chất BVTV chủ yếu mua của nước ngoài về gia công hoặc nhập từ nước ngoài về qua đường tiểu ngạch. Trong đó, nhiều loại thuốc do Trung Quốc sản xuất giá rẻ hơn, có thể làm cỏ hoặc sâu bệnh chết nhanh khiến người dân thích sử dụng vì họ cho rằng, như vậy là thuốc tốt. Các loại thuốc diệt có phổ biến trên thị trường là Paraquat, loại này được đóng chai, khi sử dụng cháy nhanh, sáng phun, chiều lá cỏ đã héo vàng. Bên cạnh đó là Glyfosats được đóng trong can, loại này cháy chậm hơn, sau khi phun khoảng 3 hoặc 4 ngày là cỏ chết cả gốc lẫn thân ngầm ở dưới đất.

Trên địa bàn tỉnh ta, nông dân và công nhân các đơn vị duy tu, bảo dưỡng đường bộ là những người thường xuyên và sử dụng thuốc diệt cỏ nhiều nhất. Địa bàn nóng nhất là  nơi có chợ ở các thị trấn, thị tứ, trung tâm cụm xã. Tại đây, các loại thuốc diệt cỏ không nhãn mác từ phía Trung Quốc được bày bán công khai. Những người dùng thuốc diệt cỏ này để phun trên đất trồng ngô, lúa, cây ăn quả mà không biết rằng họ đang vô tình tiếp tay hủy hoại dần cuộc sống của chính họ và cộng đồng. Trong khi đó, các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát vận chuyển, tiêu thụ, sử dụng  và tiêu hủy thuốc BVTV, nhất là thuốc diệt cỏ. Anh Bùi Văn Quân ở xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) cho biết: Từ ngày có thuốc diệt cỏ, chúng tôi rất phấn khởi vì cỏ chết nhanh, không tốn công cào như trước”. Tuy nhiên hỏi về tác hại khi sử dụng thuốc diệt cỏ đối với môi trường, sức khỏe, anh Quân và đa số người dân ở đây hầu như không hiểu biết gì. Vì vậy không phải nông dân nào cũng nhớ tên thuốc diệt cỏ, trừ sâu mà gia đình mình đã sử dụng, thậm chí, nhiều người không mang găng tay, khẩu trang khi phun thuốc.

Người dân, nhất là những người trồng ngô thường dùng thuốc diệt cỏ vì thấy đỡ tốn công làm cỏ, dễ mua và mua với giá rẻ ngay tại chợ. Chị Giàng Y Xê ở bản Xà Lĩnh, Hang Kia (Mai Châu) cho biết: “Mấy năm gần đây, gia đình tôi vẫn dùng thuốc diệt cỏ để làm cỏ ngô, vừa nhanh, vừa rẻ, vừa đỡ tốn sức lao động. Thuốc diệt cỏ dễ mua, cứ ra chợ hay đến các cửa hàng vật tư nông nghiệp là có, giá chỉ từ 50 - 60.000 đồng/chai. Bác sĩ  Quách Thiên Tường, Phó giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: “tiếp xúc với hóa chất độc hại mà không mang đồ bảo hộ là một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương hệ tim mạch, thần kinh, hô hấp của bệnh nhân. Sử dụng thuốc BVTV nói chung và thuốc diệt cỏ nói riêng lâu dài còn gây ra ngộ độc, biểu hiện ở việc suy kiệt cơ thể, mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ, thiếu máu, ảnh hưởng hệ thần kinh, miễn dịch, di truyền, gây biến dị trong tế bào, ảnh hưởng thế hệ mai sau. Có những loại thuốc cực độc, chỉ cần nhiễm một lượng nhỏ do ăn phải rau, hoa quả được trừ sâu hoặc bảo quản bằng chất này cũng dễ dẫn đến chết người”.

Thực tế cho thấy, tình trạng sử dụng các loại thuốc diệt cỏ tràn lan, không tuân thủ kỹ thuật gây ảnh hưởng xấu tới môi trường sinh thái, đe dọa sức khỏe cộng đồng và  làm giảm chất lượng nông sản dẫn đến khó tiêu thụ. Thực trạng đó đang rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng với những giải pháp đồng bộ, kiên quyết để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, nâng cao hiệu quả quản lý để giảm thiểu những tác hại do thuốc BVTV nói chung và thuốc diệt cỏ nói riêng gây ra với môi trường, đời sống.

                                                                                            

                                                                              Đ.P

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục