Công ty Cổ phần xây dựng Hòa Bình tập trung lực lượng, phương tiện thi công phấn đấu hoàn thành cầu Ngòi mới vào ngày 31/12/2012.

Công ty Cổ phần xây dựng Hòa Bình tập trung lực lượng, phương tiện thi công phấn đấu hoàn thành cầu Ngòi mới vào ngày 31/12/2012.

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình liên tục nhận được đơn của cán bộ, nhân dân vùng Phú Cường, (Kỳ Sơn) phản ánh, kiến nghị do tiến độ thi công cầu Ngòi Mới trên tỉnh lộ 446 thuộc xã Hợp Thịnh quá chậm đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, lưu thông hàng hóa, sinh hoạt và sản xuất của dân cư trên địa bàn.

 

Các ý kiến phản ảnh, kiến nghị đều có chung nhận xét, đánh giá: Cầu Ngòi Mới được khởi công xây dựng tháng 2/2010 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng sau 10 tháng (12/2010) nhưng không hiểu vì lý do gì đã gần 33 tháng trôi qua, tiến độ thi công vẫn ì ạch. Vì vậy, từ tháng 2/2010 đến nay, người và phương tiện có nhu cầu đi lại trên tuyến khi qua khu vực đang thi công cầu đều phải đi vòng bằng đường tạm vừa xóc, vừa bụi, khi có mưa lầy lội nên việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến huyết mạch nối liền thị trấn huyện với các xã Hợp Thành, Hợp Thịnh, Phú Minh và một số xã của huyện Ba Vì (Hà Nội) nên lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông khá lớn. Nhiều tháng qua, đường tránh công trình cầu Ngòi Mới là điểm nghẽn giao thông trên tuyến. Mặc dù chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng nhưng là tuyến đường huyết mạch nên tại đây đã từng xảy ra ùn tắc do xe hỏng máy hoặc bị rê, trượt. Đây cũng là nơi người điều khiển mô tô, xe gắn máy rất ngại khi phải đi qua, nhất là khi trời mưa, đường luôn trong tình trạng lầy lội dễ bị trượt ngã.

 

Để giải đáp thắc mắc, kiến nghị của bạn đọc, phóng viên Báo Hòa Bình đã làm việc với các cơ quan, đơn vị hữu quan và tìm hiểu thực tế tại công trường, kết quả như sau: Dự án xây dựng cầu Ngòi Mới do Sở GT-VT làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng Hòa Bình. Công trình có tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây lắp trên 8,3 tỷ đồng. Theo thiết kế ban đầu cầu có chiều rộng 7 m. Tuy nhiên, trong quá trình thi công thấy rằng bề rộng như vậy là bất hợp lý, không đáp ứng lâu dài nhiệm vụ lưu thông và phát triển KT-XH trên địa bàn nên chủ đầu tư đã quyết định điều chỉnh chiều rộng của mặt cầu lên 12 m. Bên cạnh đó, trước tác động của tình hình suy thoái kinh tế nên kinh phí để triển khai dự án chưa được bố trí  kịp thời.

 

Việc điều chỉnh quy mô xây dựng bắt buộc phải tiến hành khảo sát, thiết kế, lập dự toán và thẩm định lại như một dự án mới nên mất khá nhiều thời gian. Ngoài ra, thiếu kinh phí cũng là yếu tố tác động khá lớn đến tiến độ xây dựng công trình. Đến nay, Công ty CP xây dựng Hòa Bình mới được giải ngân hơn 5,5 tỷ đồng, còn thiếu trên 2,7 tỷ đồng mặc dù mố cầu cuối cùng đã hoàn thành và đã chuẩn bị mọi điều kiện để lao dầm.

 

Đại diện Công ty CP xây dựng Hòa Bình cho biết: Chưa kể đường dẫn 2 đầu cầu dài khoảng 50 m, mặt cầu Ngòi Mới có chiều dài 36 m, rộng 12 m, điều kiện địa chất công trình khá phức tạp, quá trình thi công liên quan đến một số công trình phụ cận khác như đường ống dẫn nước và hệ thống mương thủy lợi... Chúng tôi cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để thông xe kỹ thuật vào trung tuần tháng 12 và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào 31/12/2012. Tuy nhiên, để đảm bảo công trình thi công và hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng, đề nghị chủ đầu tư quan tâm cấp nốt cho nhà thầu phần kinh phí còn lại vì dự án càng kéo dài bao nhiêu thì đơn vị thi công sẽ càng khó khăn thêm bấy nhiêu.

 

Như vậy, 2 nguyên nhân chính dẫn đến dự án cầu Ngòi Mới kéo dài đến gần 33 tháng chưa thể hoàn thành đưa vào sử dụng là do điều chỉnh thiết kế kỹ thuật và thiếu kinh phí. Nhưng với cam kết của Chủ đầu tư và nhà thầu, cầu Ngòi Mới sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước khi bước sang năm 2013.

                                                                                              

 

                                                                                   Đ.P

 

 

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục