Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 23/1, tại Sở KH&CN, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và các hội thành viên năm 2012, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

 

Năm 2012, Liên hiệp hội đã có 13 hội thành viên với gần 10.000 hội viên, đưa Trung tâm phát triển Tây Bắc đi vào hoạt động. Đã hoàn thành, tiếp tục thực hiện 5 chương trình, dự án, đề tài khoa học từ đó đưa các tiến bộ kỹ thuật vào đời sống, sản xuất, nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân vùng sâu, xa, khó khăn trên địa bàn tỉnh; tham gia BTC cuộc thi sáng tạo TTN, nhi đồng tỉnh lần thứ 8, chọn 17 giải pháp gửi dự thi trong đó có 1 giải pháp đạt giải khuyến khích toàn quốc… Bên cạnh đó, các tổ chức hội thành viên cũng đẩy mạnh hoạt động, nâng cao chất lượng công tác hội. Điển hình như: Hội Đông y, Luật gia, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chăn nuôi thú y…

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, đóng góp cho chương trình công tác năm 2013. Theo đó, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 02 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước; kiện toàn bộ máy tổ chức Liên hiệp hội; tích cực hưởng ứng hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 4 năm 2012- 2013…

 

 

                                                                                  Hải Yến

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục