Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao bằng khen của T.Ư Đoàn cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao bằng khen của T.Ư Đoàn cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

(HBĐT) - Ngày 28/1, Huyện đoàn Lạc Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào TTN năm 2012, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

 

Trong năm 2012, công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Lạc Thủy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các phong trào, CVĐ đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện tiếp tục triển khai sáng tạo, thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, việc thực hiện tốt chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”… Trong năm, tuổi trẻ Lạc Thủy đã tham gia tu sửa 32 km đường giao thông nông thôn; thu gom 5 tấn rác thải; xây dựng và bàn giao 2 nhà Nhân ái, 1 nhà Bán trú dân nuôi trị giá 90 triệu đồng; phối hợp tặng 192 suất quà cho các gia đình là nạn nhân chất độc màu da cam với tổng số tiền là 54 triệu đồng; tham gia hiến máu tình nguyện thu được 353 đơn vị máu, đạt 141,2% so với chỉ tiêu được giao…

Năm 2013, huyện Đoàn Lạc Thủy đặt ra mục tiêu: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN; thực hiện tốt các phong trào, CVĐ do Đảng, Đoàn phát động; củng cố tổ chức; đẩy mạnh công tác giáo dục, chăm sóc thiếu niên nhi đồng.

Tại hội nghị 17 tập thể và 71 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2012 đã được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn, giấy khen của Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn.  

 

                                                                                   P.V

 

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục