Ngôi nhà của chị Bùi thị Tuyết, xóm Ban, xã Mãn Đức bị tốc mái hoàn toàn và làm hư hại nhiều tài sản giá trị.

Ngôi nhà của chị Bùi thị Tuyết, xóm Ban, xã Mãn Đức bị tốc mái hoàn toàn và làm hư hại nhiều tài sản giá trị.

(HBĐT) - Tin từ BCH PCLB&TKCN tỉnh cập nhật vào ngày 7/5, tổng giá trị thiệt hại do lốc xoáy, mưa đá xảy ra vào các ngày 17, 23, 24/4 trên địa bàn 3 huyện Tân Lạc, Yên Thủy và Mai Châu là 21 tỷ đồng.

 

Huyện Tân Lạc có 1009 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều nhất là ở xã Tử Nê, thị trấn Mường Khến; thiên tai gây thiệt hại 662,5 ha hoa màu và 8 cây keo; làm hư hỏng máy điều hóa, máy vi tính của Huyện ủy, vỡ toàn bộ khung nhôm, cửa kính trụ sở Công an huyện, đổ cột truyền hình và các thiết bi phát sóng tại đài trung tâm huyện và một số cột bóng đèn cao áp tại thị trấn Mường Khến và một số vị trí, trên đường dây điện nông thôn; ngoài ra, trạm dừng nghỉ cũng bị hư hại biển quảng cáo, điện thắp sáng, đường cống thoát nước... Huyện Mai Châu có 66 ngôi nhà bị tốc mái và một số hoa màu bị đổ nát, hư hại 1 cột điện 0,4 KW. Huyện Yên Thủy có 5 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 106 ngôi nhà bị tốc mái, đổ 738 m tường bờ rào và 9 cột điện hạ thế, 1 con trâu và 1 con nghé bị sét đánh; trên 600 ha hoa màu bị đổ gẫy, trong đó 186 ha mất trắng, 5\416 ha bị hư hại từ 30-50%...Hiện, các địa phương đang tập trung khắc phục hậu và triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai.  UBND tỉnh đã kiến nghị với TƯ hỗ trợ kinh phí theo quy định để các địa phương sớm khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.

 

                                                         Lê Chung

 

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục