(HBĐT) - Ngày 24/5, huyện Mai Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCLB & TKCN năm 2012, triển khai công tác PCLB & TKCN năm 2013.

 

Năm 2012, trên địa bàn xảy ra những trận lốc, mưa đá do ảnh hưởng biến đổi khí hậu. Đặc biệt là vào trung tuần tháng 2, tại km 138+700 trên quốc lộ 6, tại địa phận xóm Phiêng Sa, xã Đồng Bảng xảy ra sạt lở núi với khối lượng đất, đá lớn khoảng 140.000m3, gây ách tắc giao thông nhiều ngày. Công tác khắc phục các sự cố, hậu quả thiên tai đó được huyện kịp thời triển khai. Đặc biệt, để chủ động phòng tránh thiệt hại do thiên tai gây ra, cơ quan chuyên môn đã tham mưu và đề xuất UBND huyện hỗ trợ 22 triệu đồng di chuyển các hộ vùng nguy cơ tới nơi ở mới an toàn tại khu định cư Phiêng Sa (Đồng Bảng) và 9 hộ tại 2 xã Chiềng Châu, Mai Hạ. Tổ chức di dân theo hình thức xen ghép tại chỗ cho 46 hộ gia đình tránh nơi sạt lở, ổn định cuộc sống  tại 2 xã Nà Mèo - Piềng Vế.

Bước vào mùa mưa bão năm 2013, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 trận mưa, lốc gây thiệt hại về nhà cửa, cây cối hoa màu và tài sản khác của nhân dân các xã: Mai Hịch, Xăm Khòe, Phúc Sạn, Chiềng Châu, Tòng Đậu, Tân Mai, Vạn Mai. Mưa, lốc đã làm tốc mái 384 nhà, làm vỡ gần 10.000 viên ngói, hơn 3.000 tấm lợp Proximăng, đổ gãy 21 ha ngô, hơn 10.000 cây xoan, luồng và keo bị đổ gãy, đổ gãy 4 cột điện 04 kV và 40m tường bao nghĩa trang. Tổng thiệt hại ước tính trên 1,4 tỷ đồng. Lực lượng tại chỗ được huy động tổ chức khắc phục hư hại về nhà cửa, chăm sóc cây cối, hoa màu sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân. Các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành củng cố kiện toàn Ban chỉ huy PCLB, xây dựng phương án phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai sát với thực tế; thường xuyên kiểm tra đôn đốc chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, theo dõi tình hình, có biện pháp đối phó kịp thời; tổ chức lực lượng xung kích thường trực sẵn sàng cơ động nhằm đối phó có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư và phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn khắc phục kịp thời hậu quả thiệt hại sau lũ bão.

                                                                            

 

                                                                              Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục