CCB chi hội 2, xóm Yên Hòa 2 giúp đồng đội sửa lại phần nhà bị tốc mái.

CCB chi hội 2, xóm Yên Hòa 2 giúp đồng đội sửa lại phần nhà bị tốc mái.

(HBĐT) - Chúng tôi về xã Yên Mông (thành phố Hòa Bình), nơi cách đây chỉ mới ít ngày vừa hứng chịu mưa giông, lốc tố làm tốc mái 69 nhà dân, 1 nhà văn hóa. Giông, lốc đi qua địa bàn các xóm Bắc Yên, Mỵ, Mời Mít, Khang Mời, Bún, Thia và Yên Hòa 2 còn ảnh hưởng gẫy đổ nhiều cây to, diện tích rừng trồng của hộ dân, dứt đường điện 0,4 kV của xóm Mời Mít. Ước giá trị thiệt hại của trận giông, lốc trên 100 triệu đồng.

 

Chịu thiệt hại nặng nhất, nhà ở bị tốc mái hoàn toàn có một số hộ như ông Nguyễn Đình Chuyên ở xóm Mời Mít, ông Thọ ở xóm Yên Hòa 2… Trong đó, gia đình ông Nguyễn Đức Thọ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lại là thương binh, nạn nhân CĐDC. Trước những tổn thất về nhà ở, cây cối, hoa màu của các gia đình, lực lượng của xã, xóm đã được huy động, giúp hộ bị thiên tai khẩn trương khắc phục hậu quả, mau chóng khôi phục sản xuất, ổn định sản xuất và sinh hoạt.

 

Đến thăm thương binh, nạn nhân CĐDC Nguyễn Đức Thọ ở xóm Yên Hòa 2, chúng tôi cảm nhận sâu sắc nghĩa tình đồng đội của những CCB chi hội 2 qua nghĩa cử giúp người bạn chiến đấu khi xưa sửa sang, lợp lại mái nhà vừa bị tốc do lốc. So với bà con chòm xóm, nhà của ông Thọ còn đơn sơ và tương đối tuềnh toàng. Ông Thọ bày tỏ niềm xúc động: Những lúc thế này, tôi thêm biết ơn và trân trọng những bạn bè, đồng chí luôn ủng bộ, hỗ trợ kịp thời khi tôi gặp khó khăn, hoạn nạn.

 

Theo ông Nguyễn Văn Tài, chi hội trưởng chi hội CCB Yên Hòa 2, cảnh ngộ của thương binh Thọ éo le, nhà đang ở bây giờ còn là nhà tạm, lợp mái cọ. Gặp gió lốc, toàn bộ phần mái bị tốc đi hết cả. Thấy vậy, anh em trong chi hội thông tin cho nhau, đồng thời đến nhà thăm hỏi, động viên ngay khi đó và bàn cách tháo gỡ. Phần mái cọ lượm lặt quanh khu vực còn tận dụng được cộng với số lá cọ do gia đình mua mới, anh em trong chi hội huy động khắc phục, ủng bộ thêm cây que, vật liệu để lợp lại mái trong thời gian sớm nhất. 5 ngày sau giông, lốc, gia đình ông Thọ đã được dọn về nhà cũ với phần mái lợp cọ vừa hoàn thiện, gia đình không còn phải lo ngấm dột dù rằng phần cột, móng của ngôi nhà chưa thật vững chãi.

 

Cũng sau gần 1 tuần kể từ khi bị ảnh hưởng của thiên tai, mọi sinh hoạt và đời sống sản xuất của hộ dân các xóm đã dần ổn định. Công tác khắc phục hậu quả được cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ. Bên cạnh ý thức tự khắc phục của hộ dân còn có sự dốc lòng ủng hộ ngày công, nguyên vật liệu của các tổ chức, đoàn thể, hội, lực lượng dân quân - tự vệ xóm, xã. Hầu hết nhà dân, công trình nhà văn hóa đã huy động cộng đồng lợp lại bằng ngói, tôn, tấm lợp, sửa chữa nhỏ bảo đảm kết cấu vững chắc, an toàn. Theo lãnh đạo UBND xã, đến thời điểm này, các xóm đã cơ bản khắc phục hậu quả thiên tai, tiến hành lợp lại 140 m2 mái tôn, gần 1.000 tấm tôn lợp prôximăng và ngói viên đỏ, hơn 30 tấm úp nóc. Hệ thống đường điện 0,4 kV cũng đã được sửa chữa phục vụ nguồn điện cho sinh hoạt của các hộ.

 

                                                                  Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục