Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
(HBĐT) - Ngày 25/6, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch VSMT nông thôn giai đoạn 2013-2015. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh có 36% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, thấp hơn 20% so với cả nước (số liệu năm 2011). Nếu tách riêng vùng nông thôn, tỷ lệ này chỉ đạt 22,3%. Đây là mối nguy hại lớn đối với sức khỏe của chính người dân. Để cải thiện tình trạng này, mục tiêu của hợp phần VSMT nông thôn tỉnh giai đoạn 2013-2015 là nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn thông qua cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tỉnh ta phấn đấu đến năm 2015 sẽ có 65% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, tương đương phải xây mới trung bình 15.000 công trình/năm. Cụ thể, trong năm 2013 phấn đấu tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 44%; 100% nhân viên y tế thôn, bản và người dân của 26 xã ở 8 huyện dự kiến triển khai chương trình được tập huấn kiến thức về vệ sinh môi trường, kỹ thuật xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong đó, tập trung thực hiện các hoạt động: tập huấn cho cán bộ về kỹ thuật xây nhà tiêu, truyền thông phối hợp nhiều hình thức, tham quan học tập kinh nghiệm, xây dựng công trình mẫu cho hộ nghèo, gia đình chính sách (2 cái/thôn), thăm hộ gia đình chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh để vận động việc xây dựng... Năm 2013, ngân sách T.Ư đã cấp 1,5 tỉ đồng, huy động các nhà tài trợ 650 triệu đồng.
Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, đề xuất các giải pháp, tập trung vào khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ lại của người dân; tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế và các ban, ngành khác trong tổ chức thực hiện; đẩy mạnh hoạt động truyền thông, trước hết là đối với lãnh đạo các đơn vị, địa phương; nhấn mạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Giao chỉ tiêu nhà tiêu hợp vệ sinh vào kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương; kết nối, điều phối để tránh quá nhiều dự án vào cùng một địa bàn. Phân bổ nguồn kinh phí hợp lý; tăng cường vai trò của Ban điều hành; sớm có thiết kế mẫu về nhà tiêu hợp vệ sinh mang tính bền vững, lâu dài...
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: để thực hiện hiệu quả hợp phần vệ sinh giai đoạn 2013-2015, các đơn vị chức năng cần đánh giá khái quát lại những khó khăn thách thức để đưa ra các giải pháp thực hiện sát thực, hiệu quả. Tập trung thực hiện tốt các giải pháp để thay đổi nhận thức, thói quen của người dân; tăng cường các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức gắn với chương trình xây dựng NTM. Xây dựng mạng lưới hỗ trợ chương trình ở địa phương tốt hơn. Thành lập các nhóm vệ sinh ở tận các KDC. Tiếp tục rà soát và kiện toàn lại Ban điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Lãnh đạo các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, Dành nguồn lực để thực hiện. Lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ để huy động kinh phí triển khai. Sở Y tế xây dựng kế hoạch chi tiết đến năm 2015 đạt tỷ lệ 65% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh. Đồng thời, chủ trì đề xuất các nhóm chính sách để hỗ trợ cho 2 đối tượng chính là hộ nghèo, cận nghèo theo phương châm người dân là chính, Nhà nước hỗ trợ.
Cẩm Lệ