Nhiều gia đình khu vực Thủy Sản, phường Phương Lâm (TPHB) đã xây dựng nhà kiên cố nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhiều gia đình khu vực Thủy Sản, phường Phương Lâm (TPHB) đã xây dựng nhà kiên cố nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(HBĐT) - Khu vực Thủy Sản thuộc phường Phương Lâm (TP. Hòa Bình), trước đây là đầm Quỳnh Lâm. Từ chỗ chỉ vài hộ dân nuôi thủy sản, đến nay đã có trên 300 hộ với khoảng 700 nhân khẩu, biến khu vực Thủy Sản ngày nào từ khu đầm thành KDC sầm uất. Tuy vậy, đến nay, mặc dù có vị trí gần trung tâm thành phố, khu vực này vẫn chưa được công nhận là tổ dân phố mà chỉ có một đội an ninh tự quản được thành lập nhằm đảm bảo ANTT - ATXH trong khu vực.

 

Theo anh Đỗ Quang Tứ, đội trưởng đội an ninh tự quản khu vực Thủy Sản,  người dân đã sinh sống tại đây khá lâu, việc chưa có chính quyền khiến cho đời sống sinh hoạt trở nên khó khăn. Mặt khác, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đến nay thực sự đã cấp thiết nhằm đảm bảo quyền lợi và sự phát triển KT-XH trong khu vực.

 

Cũng theo nhiều người dân trong khu vực, nhiều năm qua, một số hộ gia đình tại đây có nhà ở xuống cấp nghiêm trọng thực hiện cải tạo thì UBND phường Phương Lâm đình chỉ thi công, gây tâm lý hoang mang, lo lắng. Hơn nữa, việc không có giấy chứng nhận QSDĐ, người dân muốn thế chấp ngân hàng để vay tiền làm ăn cũng không được, mặc dù có hộ gia đình tại đây cũng xây nhà 2 - 3 tầng.

 

Theo lãnh đạo UBND phường Phương Lâm, trong những năm qua, UBND thành phố cũng như phường Phương Lâm đặc biệt quan tâm đến những vấn đề bất cập trong khu vực Thủy Sản. Các kế hoạch về thành lập tổ dân phố, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân đang được triển khai. Tuy nhiên, hiện nay, các quy trình cần phải làm từng bước, trước hết là công tác quy hoạch phải được thực hiện triệt để. Chính vì vậy, với những hộ gia đình có nhu cầu cải tạo nhà ở, có đơn đề nghị, UBND phường cho người đến xem xét cụ thể mới đồng ý cho người dân xây dựng, tránh tình trạng sau này có những nhà không có lối đi hoặc đảm bảo đủ điều kiện mở rộng đường ngang ngõ tắt trong khu vực sau quy hoạch.

 

Chủ trương của thành phố hiện nay quy hoạch khu vực Thủy Sản thành KDC. Do vậy, trong thời gian vừa qua, phường Phương Lâm đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai công tác quy hoạch và tiến hành làm thủ tục xác định nguồn gốc đất cho người dân, tiến tới việc cấp bìa đỏ cho từng hộ gia đình.

 

Trong đợt 1 vừa qua, UBND phường Phương Lâm đã tiến hành đo ranh giới và triển khai xác định nguồn gốc đất cho khoảng 270 hộ trong khu vực nhằm tiến hành triển khai cấp bìa đỏ cho nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn nhiều bất cập phát sinh. Một trong những nguyên nhân đó là người dân cho rằng, đất là do khai hoang từ hàng chục năm về trước. Còn chính quyền căn cứ vào hồ sơ đo đạc địa chính chính quy năm 1997 thì người dân không kê khai. Mặt khác, một vấn đề nữa khiến người dân thắc mắc, hiện nay, toàn bộ giấy tờ gốc liên quan đến nguồn gốc đất của người dân, UBND phường Phương Lâm đề nghị người dân nộp và giữ hết. Nhưng người dân lo lắng, nếu sau này toàn bộ các giấy tờ này mất, họ không thể chứng minh nguồn gốc đất nhằm đảm bảo quyền lợi của mình. Đây cũng là một vấn đề UBND phường Phương Lâm cần thấu hiểu, quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của người dân.

 

Thực trạng hiện nay, việc xác định đúng nguồn gốc đất đảm  bảo quyền lợi của người dân, vừa thực hiện đúng quy định của Nhà nước là hết sức quan trọng. Để triển khai tốt công tác quy hoạch và cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân một cách thuận lợi, ngoài việc nỗ lực của các cấp chính quyền, người dân khu vực Thủy Sản cũng cần chủ động  phối hợp, kê khai nguồn gốc chính xác, đúng pháp luật, tạo điều kiện cho chính quyền trong quá trình triển khai.  

 

 

                                                                          Hồng Trung

 

 

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục