Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Sáng 1/8, Liên hiệp các Hội KH&KT tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

 

Liên hiệp các Hội KH&KT hiện có 13 hội thành viên, CLB Sao Khuê và Trung tâm Tây Bắc với 9.305 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp các Hội KH&KT đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các tiến bộ KH-CN đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; củng cố, phát triển hội; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ; tư vấn, phản biện, giám định xã hội…

Trong thời gian này, Liên hiệp các Hội KH&KT đã tổ chức thành công hội thi sáng tạo lần thứ 4; hưởng ứng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 9. Liên hiệp các Hội KH&KT cũng đã tập hợp được các cán bộ KH-CN chuyên sâu từng lĩnh vực tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các căn cứ khoa học, thực tiễn để xem xét khi ban hành chính sách, quy hoạch, kế hoạch về phát triển KT-XH của địa phương; gương mẫu tham gia nghiên cứu, học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

6 tháng cuối năm 2013, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tiếp tục triển khai Kế hoạch số 42, ngày 27/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện Chỉ thị số 17, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hội quần chúng; nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội; tích cực thu hút các nguồn kinh phí triển khai các đề tài, dự án đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KH-KT, công nghệ mới theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội và ngành để phục vụ thiết thực cho sản xuất, đời sống; các Hội thành viên tích cực hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 5, năm 2013-2015; hoàn thiện Đề án về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội và Hội thành viên theo tinh thần Chỉ thị 42, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và các quy định hiện hành để để trình UBND tỉnh phê duyệt, hoạt động; tăng cường củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động các hội đã thành lập…

                                                                   

                                                                      Hồng Duyên

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục