So với hôm qua, cơn bão di chuyển chếch nhiều hơn về hướng tây, thay vì đi lên phía bắc. Vì thế, xác suất ảnh hưởng của bão đối với miền Bắc Việt Nam đã tăng lên.

So với hôm qua, cơn bão di chuyển chếch nhiều hơn về hướng tây, thay vì đi lên phía bắc. Vì thế, xác suất ảnh hưởng của bão đối với miền Bắc Việt Nam đã tăng lên.

Vào biển Đông, siêu bão Utor tiếp tục mạnh lên, đạt gần 170 km/h (cấp 14). Cơn bão với vùng ảnh hưởng rộng hàng trăm km khiến vịnh Bắc Bộ hứng chịu cấp gió nguy hiểm từ ngày mai, 14/8.

 

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho hay, sáng 13/8, tâm bão Utor cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông đông bắc, sức gió vùng gần tâm đạt cấp 14 (tối đa 166 km/h). Với sức mạnh của một siêu bão, có những lúc gió giật mạnh thêm 3 cấp, đạt trên 210 km/h.

So với dự báo hôm qua, cơn bão có hướng di chuyển chếch nhiều hơn về hướng tây, điều này có nghĩa là khả năng ảnh hưởng tới Việt Nam sẽ nhiều hơn.

Cơ quan khí tượng nhân định, ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, sau đó đổi hướng tây bắc với tốc độ 15-20 km/h và có thể mạnh thêm. Sáng 14/8, tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100 km, mạnh thêm một cấp. Bão dự kiến đi vào tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và nằm trên địa phận tỉnh này vào sáng 15/8.

Siêu bão đang gây gió mạnh 100 km/h tới trên 170 km/h (cấp 11 đến 15) cho khắp bắc biển Đông. Riêng đông bắc Hoàng Sa gió mạnh cấp 9, sau tăng tới cấp 13 (xấp xỉ 150 km/h). Từ ngày mai (14/8), bắc vịnh Bắc Bộ (gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) bắt đầu có gió mạnh nguy hiểm. Riêng phía bắc của vịnh gió có thể đạt trên 100 km/h, cấp độ đánh chìm tàu thuyền đánh cá.

utor-13-8-ve-tinh-1376364394_500x0.jpg
Ảnh mây vệ tinh siêu bão sáng nay. Ảnh: NCHMF.

Để ứng phó, tối 12/8, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương và Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện thứ hai gửi các tỉnh thành Bắc Bộ và ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũng như các bộ, ngành liên quan. Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm cho đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, đề nghị cơ quan của Trung Quốc tạo điều kiện cho các ngư dân cùng tàu, thuyền của Việt Nam được trú tránh bão và lên bờ khi cần thiết.

Tại cuộc họp chiều 12/8, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó trong tình huống hoàn lưu bão gây mưa lớn cho khu đông bắc và miền núi phía bắc.

Đến sáng nay, lực lượng biên phòng từ Quảng Ninh đến Cà Mau đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 73.354 phương tiện với 315.262 người biết về cơn bão. Trong đó có 952 phương tiện với 8.842 người đang hoạt động ở quần đảo Trường Sa.

 

                                                             Theo VnExpress

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục