Điểm sạt lở ở km 432+900 qua huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) vẫn còn ngổn ngang đất đá gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân huyện Tây Giang về đồng bằng.

Điểm sạt lở ở km 432+900 qua huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) vẫn còn ngổn ngang đất đá gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân huyện Tây Giang về đồng bằng.

Do bão số 11 gây mưa lớn, đường Hồ Chí Minh đoạn qua phía tây tỉnh Quảng Nam thuộc hai huyện Đông Giang và Tây Giang có năm điểm bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

 

Ông Nguyễn Gia Phong, Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Nam – Đà Nẵng, cho biết: Tại huyện Đông Giang có hai điểm sạt lở là: Km 441+700, km 443+000 và ba điểm sạt lở tại địa bàn huyện Tây Giang là: km 429+400, 432+900, 433+600, với tổng khối lượng đất đá đổ ra lòng đường Hồ Chí Minh ước tính khoảng 2500m3.

Hai ngày qua, đơn vị đã huy động gần 15 máy ủi, xe xúc, xe ben các loại và hơn 60 cán bộ, công nhân lao động liên tục khẩn trương san ủi khối lượng đất đá, giải phóng lòng đường, bảo đảm thông xe thông suốt.

Đến chiều ngày 15-10, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua phía tây tỉnh Quảng Nam đã được thông xe một chiều. Dự kiến, sau một tuần nữa tuyến đường trên mới hoàn toàn thông xe hai chiều an toàn.

 


Một đoạn đường sạt lở vừa được san ủi đất đá.


Đường Hồ Chí Minh tại km 433 + 600 đoạn qua huyện Tây Giang (Quảng Nam) bị sạt lở vừa được xe máy Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam-Đà Nẵng san ủi thông xe tạm chiều ngày 15-10.


Điểm sạt lở ở km 432+900 qua huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) vẫn còn ngổn ngang đất đá gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân huyện Tây Giang về đồng bằng.

 

                                              Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục