Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có giải pháp đạt giải 3 tại hội thi.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có giải pháp đạt giải 3 tại hội thi.

(HBĐT) - Ngày 26/11, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với Sở KH&CN, GD&ĐT, LĐLĐ, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 4 (2012 - 2013). Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

           

Sau gần 2 năm tổ chức, đã có 63 giải pháp của các tập thể, cá nhân đăng ký dự thi. Trong đó lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 36 giải pháp, chiếm 57,3%; lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp có 7 giải pháp, chiếm 11%; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải có 7 giải pháp, chiếm 11%; lĩnh vực y dược có 6 giải pháp, chiếm 9,5%; lĩnh vực CNTT, điện tử và viễn thông có 4 giải pháp, chiếm 6,4%; lĩnh vực khác có 3 giải pháp, chiếm 4,8%. Theo đánh giá của Ban tổ chức, tại hội thi lần này, nhiều giải pháp đã đáp ứng được tính mới, tính sáng tạo, tính hiệu quả và khả năng áp dụng rộng rãi vào sản xuất và đời sống.

           

Sau vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải 18 giải pháp, trong đó có 3 giải ba, 15 giải khuyến khích. 3 giải pháp đạt giải ba của hội thi năm nay là "Thực trạng giải pháp đồ dùng dạy học tự tạo bằng nguyên liệu, vật liệu dễ kiếm, sẵn có, rẻ tiền để thực hiện chương trình GDMN trong các trường mầm non tỉnh Hoà Bình" của nhóm tác giả Sở GD&ĐT, Trường mầm non Hoa Mai (TT Đà Bắc) và Phòng GD thành phố Hoà Bình do bà Trần Thị Bắc làm trưởng nhóm; giải pháp "Thuyết phục, vận động hiến tặng kỷ vật, tư liệu có giá trị khoa học lịch sử thời kháng chiến chống pháp cho Bảo tàng Hoà Bình" của nhóm tác giả Nguyễn Văn Thoả (UBND tỉnh) - Nguyễn Phú Cường (TP. Hà Nội) - Nguyễn Thị Thi (Bảo tàng Hoà Bình) và giải pháp "Thay đổi quy cách đá mài áp dụng trong gia công sản xuất thấu kính quang học nhằm tăng hiệu suất sử dụng đá mài thiết kiệm chi phí sản xuất" của tác giả Phan Thị Ngọc Tú (Công ty TNHH Nghiên cứu R Việt Nam).

           

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà hội thi đạt được. Hội thi đã góp phần tích cực tuyên truyền đẩy mạnh phong trào toàn dân thi đua lao động sáng tạo, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất, đời sống. Đồng chí nhấn mạnh: Ban tổ chức hội thi các cấp trong tỉnh cần củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao trách nhiệm của từng thành viên để Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 5 đạt kết quả cao nhất. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến cuộc thi để mọi cán bộ, CNVC, người lao động, các em HSSV và các tầng lớp nhân dân biết và tham gia tích cực.

           

Tại hội nghị, Ban tổ chức cũng đã trao giấy chứng nhận cho 7 em học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ 9 và trao giấy khen cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến tổ chức hội thi và phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5.

                                                                                   

 

 

                                                                          Đinh Hoà

           

 

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục