Đại diện đơn vị tư vấn trình bày kết quả thực hiện mô hình trong năm đầu tiên.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày kết quả thực hiện mô hình trong năm đầu tiên.

(HBĐT) - Ngày 27/3, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội thảo nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm thứ nhất xây dựng mô hình đồng thuận giữa chính quyền và người dân trong quy hoạch và quản lý sử dụng đất (gọi tắt là mô hình đồng thuận). Đây là chương trình thuộc dự án “Thúc đẩy thực hiện tham gia và đồng thuận trong quản lý, thực thi chính sách về đất tại tỉnh Hoà Bình trong 3 năm 2013 – 2015” do tổ chức OXFAM tài trợ.

 

Mô hình đồng thuận được triển khai từ tháng 11/2013, nhằm đóng góp xây dựng thể chế văn hoá có sự tham gia thoả thuận, đồng thuận dựa trên nguyên tắc: tự nguyện, được thông tin trước, được thông tin đầy đủ trong quá trình lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất giữa chính quyền và người dân tại tỉnh trong 3 năm 2013 – 2015. Mô hình được thực hiện tại 4 xã: Quy Hậu, Thanh Hối (huyện Tân Lạc), Đồng Tâm, Khoan Dụ (huyện Lạc Thuỷ) với các hoạt động chính: tổ chức khảo sát thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất tại địa phương, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân, xây dựng mô hình can thiệp thí điểm trên nguyên tắc áp dụng sự đồng thuận…

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả bước đầu thực hiện mô hình, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến để mô hình đồng thuận ở cơ sở đi vào hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Kết thúc hội thảo, kế hoạch thực hiện mô hình trong năm thứ hai đã được thống nhất với các nội dung chính: Tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực cho 2 mô hình tại huyện Lạc Thuỷ, xây dựng mô hình tại huyện Tân Lạc, tập huấn, vận động chính sách, liên minh với các đối tác, chia sẻ kết quả trên các diễn đàn, truyền thông, nhân rộng mô hình tại huyện Cao Phong, giám sát đánh giá hoạt động.

 

 

                                                                                Thu Trang

 

 

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục