Các thầy giáo và nhóm tác giả dự án “Lọc nước biển thành nước ngọt bằng năng lượng thừa của động cơ nhiệt” đã đoạt giải nhì lĩnh vực và đoạt giải ba toàn cuộc thi KH-KT cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Các thầy giáo và nhóm tác giả dự án “Lọc nước biển thành nước ngọt bằng năng lượng thừa của động cơ nhiệt” đã đoạt giải nhì lĩnh vực và đoạt giải ba toàn cuộc thi KH-KT cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

(HBĐT) - Vừa qua, ngành GD&ĐT Hoà Bình lần đầu tham dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2014, khu vực phía Bắc do Bộ GD&ĐT tổ chức. Cuộc thi thu hút 166 dự án thuộc 15 lĩnh vực và 7 nhóm lĩnh vực (370 học sinh của 30 tỉnh, thành, đơn vị).

 

Đoàn của Sở GD&ĐT tỉnh ta tham gia 4 dự án, đề tài khoa học gồm các thành viên là học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ và trường THCS Dân Chủ(thành phố Hoà Bình). Kết quả, tỉnh ta đã đoạt 2 giải, bao gồm 1 giải ba và 1 giải khuyến khích (đều là học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ). Cụ thể: dự án “Lọc nước biển thành nước ngọt bằng năng lượng thừa của động cơ nhiệt” đã đoạt giải nhì lĩnh vực kỹ thuật điện và cơ khí và đoạt giải ba toàn cuộc thi (nhóm tác giả: Lương Đức Thành, Trần Hiếu Hưng, Nguyễn Quang Hiển). Dự án “Chế tạo mô hình máy phát điện sử dụng năng lượng sóng biển” đoạt giải khuyến khích cuộc thi về lĩnh vực năng lượng và vận tải (nhóm tác giả: Lê Gia Long, Lê Bảo Sơn, Bùi Việt Hoàng). Những học sinh đoạt giải cuộc thi này được tính như học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

                                                                                     

 

 

                                                                                  Bùi Huy

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục