Nhân dân thôn Cả, xã Liên Vũ (Lạc Sơn) ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Nhân dân thôn Cả, xã Liên Vũ (Lạc Sơn) ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

(HBĐT) - Chúng tôi đến thôn Cả, xã Liên Vũ (Lạc Sơn) vào những ngày giữa tháng 5, cổng làng văn hóa được xây dựng khang trang, trên những tuyến đường bê tông được quét dọn phong quang, sạch sẽ, thấp thoáng những biển báo đường thanh niên, phụ nữ, CCB tự quản. Đến nhà văn hóa thôn, đồng chí trưởng thôn Bùi Văn Đùng phấn khởi cho biết: Đầu năm, triển khai Nghị quyết của Đảng ủy và chương trình hành động của UBND xã về đẩy mạnh phong trào chung tay xây dựng NTM, chi bộ, ban mặt trận thôn đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực triển khai các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi tiêu chí môi trường trong năm nay để kịp cán đích vào năm 2015.

 

Thực hiện CVĐ này, thôn đã phát động phong trào tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm tại tất cả các tuyến đường trong KDC. Sau khi ra quân tổng vệ sinh, thôn đã chia các tuyến đường giao cho các chi hội, đoàn thể ở KDC quản lý và lên lịch 1 tháng/lần quét dọn, phát quang đường làng, khơi thông cống, rãnh, ngoài ra phát động phong trào “cổng nhà ai nhà nấy dọn” để nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Bên cạnh đó Ban mặt trận thôn Cả họp dân bàn giải pháp xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh với mục tiêu 100% hộ gia đình trong thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh trong tháng 6/2014. Để đạt được kế hoạch, ban mặt trận thôn đã khảo sát và giao cho các đoàn thể giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, trong đó đảng viên là lực lượng đi đầu. Từ cách làm này, tính đến giữa tháng 5, hơn 50% hộ trong thôn đã xây dựng được nhà tiêu hợp vệ sinh, trong đó, ĐV-TN giúp đỡ 8 hộ, chi Hội phụ nữ giúp đỡ 10 hộ, chi Hội CCB giúp đỡ 5 hộ và chi hội nông dân giúp đỡ 60 hộ. Chia sẻ về cách làm này, Tưởng thôn Bùi Văn Đùng cho biết: Tại buổi họp dân, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, xóm mời cán bộ y tế dự phòng, môi trường tư vấn kỹ thuật cho các hộ làm nhà tiêu đơn giản nhưng vẫn đảm bảo hợp vệ sinh. Theo đó, mỗi hộ chỉ chi phí từ 1 - 1,2 triệu đồng có thể xây dựng được nhà tiêu 2 ngăn đảm bảo hợp vệ sinh. Cùng với tư vấn kỹ thuật, vận động ĐTN giúp ngày công, trưởng thôn đã vận động một số hộ kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thôn đúc cống nhà tiêu và tín chấp cho các hộ gia đình khó khăn ký nợ để các hộ có thể đảm bảo xây dựng được nhà tiêu với mức chi phí rẻ nhất. Cách làm này được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Liên Vũ nhân rộng và triển khai tại nhiều thôn, xóm trong xã. Ngoài ra, thôn cũng đã huy động các hộ dân xây dựng 6 bể chứa rác tại các cánh đồng để thu gom các loại bao bì, chai lọ thuốc BVTV nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

 

Không chỉ thôn Cả, thôn Cháy mà tất cả 9 KDC trên địa bàn xã đều đã xây dựng các mô hình và triển khai hưởng ứng phong trào bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường nhằm thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường. Có được kết quả đó, theo đồng chí Nguyễn Thị Thi, Chủ tịch MTTQ xã Liên Vũ, chính là nhờ cấp ủy Đảng đã có sự chỉ đạo sát sao tới tất cả các ngành, đoàn thể, chi bộ, đồng thời đã phân công từng hội, đoàn thể phụ trách các KDC cùng xây dựng và triển khai mô hình để đạt được kết quả cao nhất. Đặc biệt, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã chú trọng vận động nâng cao nhận thức của người dân. Nhờ đó, 100% KDC hàng tháng đều tổ chức các ngày ra quân dọn vệ sinh môi trường, phong trào xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, thu gom rác thải tập trung cũng đã được bà con tuân thủ.

 

 

   

                                                                        Phương Linh

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục