Ngày 27-6, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với cơ quan đại diện Thương mại Pháp tại Việt Nam (UBIFRANCE VIETNAM) tổ chức Hội thảo “Việt Nam – Pháp về Giao thông đô thị”.

 

Tại hội thảo, hai bên cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng, đóng góp trong quá trình triển khai và vận hành có hiệu quả các dự án vận tải công cộng đô thị tại Việt Nam.

Với mức tăng trưởng dân số hàng năm khoảng một triệu người và quá trình đô thị hóa rất nhanh, Việt Nam cần ưu tiên phát triển hệ thống vận tải công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Ông Đoàn Việt Dũng, Giám đốc phụ trách bộ phận khách hàng của công ty TRANSPORT, cho rằng: “Pháp là nước công nghiệp hàng đầu thế giới, với công nghệ đường sắt hơn 100 năm, các hệ thống công nghệ đường sắt của Pháp được lắp đặt ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt trong khu vực Thái Bình Dương, vì vậy, công nghệ đường sắt đô thị Pháp hoàn toàn thích hợp nếu đưa vào sử dụng tại Việt Nam”.

Đường sắt và đường sắt đô thị là thế mạnh sẵn có của Pháp, với trình độ công nghệ hàng đầu thế giới, ở mọi lĩnh vực, như thiết kế, chế tạo – lắp đặt thiết bị và vận hành – khai thác. Tại Việt Nam, Pháp đang cung cấp tài chính cho tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội. Nhiều công ty Pháp đã trúng thầu các dự án đường sắt đô thị đang triển khai tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 

                                                                                Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục