Phương tiện đánh bắt cá vừa được công an xã đi tuần tra thu giữ ở vùng hồ giáp ranh.

Phương tiện đánh bắt cá vừa được công an xã đi tuần tra thu giữ ở vùng hồ giáp ranh.

(HBĐT) - Cách trung tâm huyện trên 70 km, Đồng Ruộng là một trong 2 xã xa nhất của huyện Đà Bắc. Đây còn là xã lòng hồ khó khăn nhất huyện. Đời sống của bà con chủ yếu dựa vào trồng ngô và đánh bắt cá.

 

Xã có 6 xóm thì 3 xóm nằm trên vùng lòng hồ sông Đà. Các xóm này giáp với xóm Khủa, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ, Sơn La với tổng chiều dài địa bàn giáp ranh 8km đường sông. Hầu hết người dân hai bên bờ sông giữa vùng giáp ranh sống chủ yếu bằng đánh bắt cá. Trong những năm gần đây, ngoài những công cụ truyền thống, nhiều người dân đánh bắt bằng kích điện. Dụng cụ đánh bắt đơn là bình ắc quy tùy loại và một bộ kích điện từ 12V lên trên 220v. Nhiều hộ trên vùng lòng hồ còn sử dụng máy nổ công suất lớn để đánh cá. Khi lực lượng chức năng kiểm tra khó xử lý vì họ bảo đây là máy nổ dự phòng khi máy nổ của thuyền hỏng. Cách đánh cá này mang tính hủy diệt cao, có thể đánh cá sâu, xa ở dưới nước hàng chục mét. Nếu có xảy thì nguy hiểm đến tính mạng con người.

 

Mặt khác, công tác quản lý địa bàn giáp ranh giữa Hòa Bình và Sơn La phức tạp. Ranh giới giữa hai xã là lòng sông Đà nên nhiều người thường sang địa bàn của nhau đánh bắt cá. Đồng chí Hà Văn Đáng, Phó trưởng công an xã Đồng Ruộng cho biết: Do địa bàn cách trở, hai bên lòng hồ toàn đồi núi dốc, đi lại khó khăn nên việc tuần tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng rất khó bắt người đánh cá bằng điện. Khi thấy, lực lượng chức năng đi tuần tra ở Đồng Ruộng họ chạy thuyền sang bên Sơn La, khi bên Sơn La tuần tra, người đánh cá đi thuyền sang địa phận Hòa Bình. Hai xã Đồng Ruộng và Quang Minh (Sơn La) giáp nhau nhưng chưa có quy chế phối hợp nên công an hai xã không tự tiện sang địa bàn của nhau để bắt người vi phạm. Địa bàn rộng nên khi đến gần người vi phạm thì họ cũng kịp tẩu tán tang vật.

 

Đồng chí Hà Hà Văn Đáng cho biết thêm: Cái “khó” nữa là lực lượng công an của xã Đồng Ruộng đi tuần tra, kiểm soát người đánh cá bằng điện chưa được trang bị tàu, thuyền. Công an không thể đứng trên bờ để bắt người đánh cá dưới sông được. Để hoàn thành nhiệm vụ mỗi lần đi tuần tra công an xã góp tiền túi thuê thuyền của người dân để đi tuần tra. Mỗi chuyến giá 200.000 đồng. Riêng việc này cũng “đánh động” người vi phạm biết có lực lượng chức năng đi tuần tra.

 

                                                                    Việt Lâm    

 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục