Người dân xóm Pà Cò Con vui đón công trình nước sạch cung cấp về tận hộ gia đình.

Người dân xóm Pà Cò Con vui đón công trình nước sạch cung cấp về tận hộ gia đình.

(HBĐT) - Vùng đặc biệt khó khăn xã Pà Cò (Mai Châu) đang bước vào những tháng cao điểm mùa khô. Mọi năm, cùng thời điểm này, người dân nơi đây đằng đẵng lo toan do thiếu nguồn nước dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, hiện tại, bà con người Mông đã không còn phải mang can, xô đến các mó xa, bể nước tự chảy để lấy nước về dùng nữa. Nước sạch từ các nguồn qua hệ thống bể lọc đã được dẫn về từng hộ gia đình, giảm bớt nhọc nhằn và thỏa ước mong của người dân bản xứ.

 

Các xóm Pà Cò Con, Pà Cò Lớn, Chà Đáy vào dịp nghiệm thu và bàn giao công trình cải tạo cấp nước sinh hoạt thuộc Chương trình 135 bao trùm trong không khí náo nức lạ thường. Bà con tập hợp đông đủ, thích thú quan sát, tự tay thử xả vòi nước, chứng kiến tường tận nước có đạt chất lượng, có đến được với mọi nhà không. Chị Mùa Y Số ở xóm Pà Cò Con phấn khởi: Muốn dùng nước chỉ cần mở trụ vòi là nước cứ thế tuôn xả lại có cả đồng hồ đo, đếm để có thể biết được mức nước tiêu thụ nữa. Có công trình, bà con người Mông đỡ vất vả nhiều. 

Theo ông Hàng A Bô, trưởng xóm Pà Cò Con, cách đây ít năm, Nhà nước đã đầu tư công trình nước sinh hoạt nhưng chỉ đáp ứng cho một số hộ dân. Thêm vào đó, nước trên nguồn không đảm bảo nên vào mùa khô, nhiều bể cạn nước, không thể cung cấp về bể chứa. Chính vì vậy, nguồn nước sinh hoạt của nhiều gia đình trong xóm phụ thuộc theo mùa, mùa mưa xây bể tích nước trời, 6 tháng mùa khô, đàn ông, phụ nữ, thậm chí, trẻ em thay phiên nhau đi lấy nước dùng. Có dạo, nước quá khan hiếm, các hộ phải mua nước với giá 150.000 đồng/m3. Từ trung tuần tháng 8/2014 đến nay, công trình cấp nước đã vận hành, cung cấp đủ nước cho 100% tổng số hộ dân. Bà con thêm tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc.

Đồng chí Đỗ Duy Sâm, Trưởng phòng Chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Vào năm 2008, từ Chương trình 134 và một số nguồn vốn khác, người dân 3 xóm Pà Cò Con, Pà Cò Lớn, Chà Đáy đã được đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt và nguồn nước tự chảy. Tuy nhiên, tại một số bể sau một thời gian đưa vào sử dụng không có nước. Các bể nằm rải rác ở KDC nên có hộ được hưởng lợi, có hộ không. Tháng 12/2013, từ nguồn vốn Chương trình 135, công trình cải tạo, sửa chữa cấp nước sinh hoạt được thi công với tổng giá trị đầu tư 4 tỷ đồng. Công trình đã xây 3 bai đầu nguồn bổ sung nước cho hệ thống bể lọc, đồng thời thay thế các đoạn ống bị hỏng, tắc và xây bổ sung thêm 10 bể chứa ở các xóm, bổ sung 1 trạm bơm.

 

Để công trình phát huy hiệu quả bền vững, tiện ích với người dân, công trình đã xây các trụ vòi, sử dụng đồng hồ đo, đếm mức tiêu thụ để thuận lợi trong vận hành, quản lý. Chủ tịch UBND xã Sùng Y Màng cho biết: Xã đã xây dựng quy chế quản lý, vận hành, sử dụng, giao nhiệm vụ cho tổ vận hành các xóm, hướng dẫn cách bảo dưỡng duy tu. Hiện nay, công trình có chất lượng đảm bảo, nguồn nước ổn định, đưa đến tận hộ gia đình. Toàn xã có 6 xóm với 474 hộ, 2.547 hưởng lợi từ công trình.

 

 

                                                                             Bùi Minh

 

 

 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục