Quang cảnh hội thảo.
(HBĐT) - Sáng 2/6, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về cơ chế phân cấp quản lý, phát huy vai trò của cộng đồng trong vận hành và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng ở nông thôn. Tham dự có đại diện các sở, ngành và các đơn vị liên quan.
Dự án “Thí điểm vận hành bảo trì công trình cơ sở hạ tầng các xã 135” do Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện. Dự án được kéo dài trong 3 năm. Năm 2014-2015, dự án thực hiện tại các xã Đú Sáng, Hợp Đồng và Thượng Tiến, huyện Kim Bôi, xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn. Qua đánh giá 102 công trình thuộc 4 xã, có 73 công trình có khả năng đưa vào ứng dụng vận hành và bảo trì. Các công trình còn lại đã xuống cấp nặng. Một số công trình không còn khả năng sử dụng. Nhằm giúp người dân bảo trì có kế hoạch, chủ động sử dụng và khai thác có hiệu quả các công trình, dự án đã tập huấn nâng cao năng lực cho 337 người, đưa 45 người đi học hỏi kinh nghiệm từ dự án Thúc đẩy quản lý cộng đồng (PCM). Giúp cải thiện cung cấp nước tưới cho 215 ha lúa; hơn 100 hộ được hưởng lợi từ công trình nước sinh hoạt. Tổng số 849 hộ được hưởng lợi từ dự án.
Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về kinh nghiệm vận hành, bảo trì công trình, trong đó, tập trung vào các vấn đề như: vai trò của nhà đầu tư cấp xã; cơ chế quản lý kinh phí, nguồn lực; công tác thẩm định hồ sơ, năng lực tham gia của nhóm cộng đồng… Đồng thời, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp.
Tổng kết hội thảo, đa số đại biểu hưởng ứng cách làm của RIC và nhất trí với việc cần phải thực hiện duy tu một cách thường xuyên. Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp với RIC và các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh về cơ chế thực hiện, quản lý nguồn vốn hướng mạnh về phân cấp cơ sở, giúp phát huy hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng ở nông thôn, đặc biệt ở các xã 135.
Bùi Minh