Chợ Bo sập sệ , cơ sở vật chất nghèo nàn.

Chợ Bo sập sệ , cơ sở vật chất nghèo nàn.

(HBĐT) - Nằm trên Quốc lộ 12B, chợ Bo (Kim Bôi) thu hút rất đông người dân trên địa bàn huyện và thị trấn Bo tham gia mua sắm, trao đổi hàng hóa. Do đã được xây dựng từ lâu nên hiện nay chợ Bo đang xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng được yêu cầu sử dụng của bà con nhân dân và gây ô nhiễm đến môi trường.

 

Chợ Bo có diện tích 6.017,4m2 với 180 gian hàng, được chia làm 4 dãy ki ốt. Được mở tất cả các ngày trong tuần, chợ có đa dạng các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, quần áo, hàng hóa… Tuy nhiên, chợ Bo đã có từ lâu nên cơ sở vật chất đã xuống cấp trầm trọng, chật trội gây khó khăn cho các hộ dân kinh doanh. Các dãy ki ốt cơ bản được xây dựng bằng vật liệu gạch mái lợp ngói, bờ rô xi măng hoặc tôn. Việc bố trí, sắp xếp các gian hàng chưa khoa học, chưa thống nhất về kích thước. Nhiều gian hàng sử dụng vật liệu xây dựng bương, tre làm cột không đảm bảo an toàn nếu xảy ra cháy nổ. Hiện nay, nền chợ chưa được cứng hóa, chưa có hệ thống thoát nước và nhà vệ sinh công cộng vì vậy mỗi khi trời mưa chợ trong tình trạng ngập úng không đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh hưởng đến việc kinh doanh buôn bán của các tiểu thương và nhân dân đi chợ. Ngoài các dãy ki ốt trên, năm 2005 chợ Bo được đầu tư thêm 2 dãy ki ốt mới. Tuy nhiên hiện nay các gian hàng đã có dấu hiệu hư hỏng nặng, một số cột đã bị gãy, mọt. Các tấm tôn lợp mái của các hộ đã bị gió thổi bay khi trời mưa bão.

 

 

 

Người dân xả rác bữa bãi gây ô nhiễm tại khu vực buôn bán gia cầm.

 

Chị Phạm Thị Quyên, một hộ kinh doanh tại chợ Bo cho biết: “Đa số các hộ kinh doanh tại chợ Bo đều phải bỏ tiền túi ra để xây, sửa chữa lại các gian hàng. Nhiều gian hàng xuống cấp trầm trọng, hư hỏng nặng, nhiều gian hàng còn không có cửa. Các hộ kinh doanh phải tự lắp đặt cơ sở vật chất nếu không muốn bị mất hàng. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm xem xét có phương án giải quyết để các hộ kinh doanh được yên tâm bán hàng”.

 

Nhận thấy phản ánh của các hộ kinh doanh và người dân địa phương, Phòng Kinh tế- Hạ tầng phối hợp với Ban quản lý chợ đã tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng các dãy ki ốt trong phạm vi chợ. Ghi nhận kết quả, thực trạng của chợ xuống cấp trầm trọng gây ảnh hưởng lớn đến người dân tham gia mua bán và người dân sống xung quanh chợ. Nhiều gian hàng sập sệ, hư hỏng quá nặng, không đảm bảo an toàn cho người dân. Nhiều mùi hôi thối do xả rác bừa bãi ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống.

 

Đồng chí Đinh Hồng Thủy, Phó phòng Kinh tế- Hạ tầng chia sẻ: “Để khắc phục hiện trạng chợ Bo, tạo điều kiện thuận lợi cho các tiểu thương và người dân có nhu cầu mua sắm. UBND huyện cũng phối hợp với các phòng, ban. Lập kế hoạch, quy hoạch lại hệ thống chợ tại các xã và thị trấn (trong đó có chợ Bo). Sử dụng các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng tốt nhất, phục vụ người dân tham gia kinh doanh và trao đổi hàng hóa. Đem lại diện mạo mới cho trung tậm huyện Kim Bôi

 

                                                    

                        Đức Anh (CTV)

 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục