Dự án liên hồ thủy lợi xã Liên Hòa(Lạc Thủy) được đầu tư xây dựng góp phần bảo đảm tưới cho hàng chục ha lúa và màu trong khu vực

Dự án liên hồ thủy lợi xã Liên Hòa(Lạc Thủy) được đầu tư xây dựng góp phần bảo đảm tưới cho hàng chục ha lúa và màu trong khu vực

(HBĐT) - Đến nay, cả tỉnh có 514 hồ chứa, 750 đập dâng, 61 công trình trạm bơm, 43 trạm thủy luân và 3.000 km kênh mương các loại, có vai trò đặc biệt quan trọng phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân.

 

Từ nhiều nguồn vốn, hệ thống công trình thủy lợi được đầu tư và phát huy tác dụng, chủ động cung cấp nước tưới cho 90% diện tích đất 2 vụ lúa, tạo nguồn cung cấp nước cho hàng nghìn ha hoa màu các loại. Hệ thống kênh mương được cứng hóa đạt  40%. Tỉnh ta đứng thứ 6/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc có diện tích trồng lúa nước được tưới chủ động.

 

Nhiều năm qua, hệ thống thủy lợi phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt từ 4-4,5%/năm. Tỉnh bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, bước đầu xây dựng vùng sản xuất hàng hóa đặc thù, thu nhập hàng trăm triệu đồng /ha. Đến nay, giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất sản xuất bình quân đạt trên 114 triệu đồng. Chất lượng đời sống của dân cư nông thôn được nâng lên rõ rệt. Đồng chí Trần Kim Phàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: Tỉnh đang đứng trước thách thức bởi sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Thời tiết diễn biến cực đoan, nguồn nước ngày càng suy giảm, tình trạng hạn hán trên địa bàn có nguy cơ gia tăng. ảnh hưởng của El Nino dự báo có thể kéo dài hết vụ mùa 2016. Hiện nay, lượng nước mưa, dòng chảy sông, suối ở hầu hết các khu vực trên địa bàn đều thiếu hụt so với hàng năm. Lượng nước tại các công trình thủy lợi thuộc các huyện: Đà Bắc, Lạc Thủy, Yên Thủy chỉ đạt từ 50-60% dung tích. Nếu không có nguồn nước bổ sung khả năng mức nước tại các hồ chứa chỉ còn 15-30% dung tích thiết kế.

 

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt những biện pháp cấp bách phòng - chống hạn, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino 2016. Trong đó, yêu cầu các ngành chức năng, huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống hạn, quản lý chặt chẽ công trình, thường xuyên kiểm tra, theo dõi mực nước, diễn biến nguồn nước tại sông, suối, ao, hồ. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm. Tổ chức đánh giá khả năng nguồn nước để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp. Những diện tích lúa ở xa nguồn nước hoặc những chân ruộng cao chủ động chuyển sang trồng các cây trồng cạn. Quản lý chặt chẽ nguồn nước, không được xả nước ở các hồ để bắt cá. Tận dụng tối đa nguồn nước mặt để trữ nước ở các ao, hồ, kênh mương; điều tiết, phân phối nước hợp lý, kịp thời đến các vùng bị hạn, ưu tiên vùng xa tưới trước, ưu tiên tưới các cây trồng có giá trị kinh tế cao. Trường hợp xảy ra các điều kiện bất lợi, nắng hạn kéo dài, mực nước hạ thấp hoặc xảy ra sự cố, kịp thời triển khai phương án bơm nước chống hạn, bơm nước từ các sông, suối, ao, hồ. Đối với các công trình mực nước xuống dưới mức nước chết, có thể lắp đặt máy bơm dã chiến để tận dụng dung tích nước còn lại của hồ phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân. Các địa phương cần thực hiện tốt chiến dịch toàn dân làm thủy lợi vào tháng 3-4 này, tập trung sửa chữa bai, đập, nạo vét kênh mương, trạm bơm bảo đảm dẫn nước tốt nhất để nước không rò rỉ, thất thoát.

 

 

                                                                    

 

                                                                       Lê Chung

 

       

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục