Gia đình chị Quách Thị Duyên, xóm Ngọc, xã Trung Minh (TP Hòa Bình) đã được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Gia đình chị Quách Thị Duyên, xóm Ngọc, xã Trung Minh (TP Hòa Bình) đã được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

(HBĐT) - Cùng Phó phòng Dân tộc TP Hòa Bình Xa Văn Sơn, chúng tôi đến thăm công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân xóm Ngọc, xã Trung Minh. Công trình có tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ đầu năm 2016 và phát huy hiệu quả mang lại nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho khoảng 160 hộ dân xóm Ngọc và xóm Tân Lập, dọc QL 6. Nước từ đỉnh núi, độ cao lớn, cách nhà văn hóa xóm Ngọc khoảng 2 km, được tích tại bờ đập và có đường ống dẫn chảy quanh năm.

 

Chị Quách Thị Duyên xóm Ngọc chia sẻ: Trước đây, người dân trong xóm chủ yếu đào giếng, mỗi khi dùng phải bơm, tính ra tiền điện cũng mất 50.000 đồng/tháng. Đến nay, cứ ra ngoài ngõ, vặn vòi là có thể dùng nước thoải mái để tắm, giặt, nấu nướng, rất tiện cho sinh hoạt. Cả tháng trời chỉ phải trả cho tổ quản lý, vận hành 12.000 đồng.

 

Dù là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh nhưng thành phố Hòa Bình có khoảng 30% đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều xã, phường còn khó khăn về hạ tầng KT-XH cũng như khó khăn về đời sống.  Những năm gần đây, thành phố Hòa Bình đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc. Thành phố đã triển khai hiệu quả việc giải quyết khó khăn về nước sinh hoạt cho người dân. Trong giai đoạn 2011-2015 thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đã triển khai các công trình nước sinh hoạt tại xóm Khang Đình, xóm Mời Mít, xã Yên Mông; xóm Thăng, xã Hòa Bình, xóm Lòng Đống, xã Yên Mông; Đậu Khụ, xã Thống Nhất. Đối với các nguồn vốn huy động từ ngân sách, thành phố đã thực hiện 18 công trình nước sinh hoạt tập trung để cải thiện điều kiện dùng nước cho nhân dân. Trong đó, năm 2015, thành phố đã xây dựng 2 công trình nước là hệ thống nước sinh hoạt cho xóm Cang 1, xóm Cang 2, xã Hòa Bình và hệ thống cấp nước sinh hoạt xóm Ngọc, xã Trung Minh. Theo đánh giá, trong điều kiện ngân sách khó khăn, mức đầu tư các công trình không lớn nhưng đã mang lại hiệu quả thiết thực cho bà con vùng đồng  bào dân tộc, nhất là ở các  xã: Hòa Bình, Thống Nhất, Trung Minh, Thái Thịnh, phường Thái Bình... Thông qua đó góp phần nâng tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%, hộ nghèo được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 78,4%. Đồng chí Trưởng phòng Dân tộc thành phố Hòa Bình Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Cơ quan dân tộc đang tham mưu cho lãnh đạo thành phố triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc. Tới đây, thành phố Hòa Bình tiếp tục huy động và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng  công trình nước sinh hoạt tập trung, phấn đấu hết năm nay, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99%.

 

 

                                                                 

 

                                                                           Lê Chung

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục