(HBĐT) - Với đặc thù địa hình vừa đường sông, vừa đường bộ, xóm Thăm, xã Suối Hoa (Tân Lạc) xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) với hoạt động của 5 tổ ANTT, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho 153 hộ dân bản Mường. Theo đồng chí Bùi Văn Mùi, Chủ tịch UBND xã, mặc dù mặt bằng kinh tế chưa nhỉnh hơn so với các khu dân cư khác, nhưng ANTT xóm Thăm luôn duy trì ổn định, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa.



Trưởng xóm Thăm, xã Suối Hoa (Tân Lạc) tuyên truyền Nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Cụm dân cư chợ sông nằm ven vùng hồ Hòa Bình có 32 hộ dân sinh sống, làm nghề nuôi trồng thủy sản. Tại cụm thành lập tổ ANTT gồm 6 thành viên. Anh Bùi Văn Bích, tổ trưởng cho biết: Nguồn sống của các hộ nhờ cả vào 120 lồng cá, bình quân mỗi hộ có từ 3 - 4 lồng nuôi. Nhiệm vụ quan trọng của tổ là đảm bảo ANTT, nhưng thiết thực, cụ thể nhất là quản lý, bảo vệ việc sản xuất của bà con, không một giây, một phút được chủ quan, lơ là. Bất kể ngày lễ, Tết, buổi trưa vắng vẻ hay lúc đêm hôm, các thành viên của tổ thường trực địa bàn, liên tục tuần tra kiểm soát.

Những năm gần đây, bên cạnh nghề chính là trồng, chăm sóc, bảo vệ diện tích cây lâm nghiệp và chăn nuôi, có hơn 10 hộ dân sinh sống dọc tuyến giao thông chuyển sang kinh doanh thương mại nhỏ lẻ, mang lại tiện ích cũng như đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân vùng đặc biệt khó khăn. Bà Bùi Thị Thiệu, một trong những hộ kinh doanh hàng tạp hóa tại xóm chia sẻ: Kinh doanh bám mặt đường nên nhiều khi chúng tôi cũng lo ngại việc này, việc kia. Chẳng hạn như tầm trưa vắng nếu sơ sểnh, kẻ gian đi qua nảy lòng tham, lấy trộm hàng hóa. Hoặc lúc sẩm tối, khách ngồi uống chén chè, lon bia đôi khi lời qua tiếng lại làm mất trật tự. Nhờ có Ban quản lý xóm thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, tổ ANTT hoạt động tích cực nên đến nay, điểm bán hàng của gia đình tôi không xảy ra mất mát hàng hóa hay các sự vụ cãi vã, ồn ào.

Người dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, ANTT, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, các gia đình phải tuân thủ "5K"… là những nội dung liên tục được Ban quản lý xóm phối hợp Phòng Tư pháp huyện, Trung tâm học tập cộng đồng xã đẩy mạnh tuyên truyền tới các hộ. Ông Bùi Văn Việt, Trưởng xóm cho biết: Bên cạnh hoạt động của mô hình tự quản về ANTT tại 5 cụm dân cư, công tác tuyên truyền, giáo dục có tác động không nhỏ, tạo chuyển biến về nhận thức, hành vi của mỗi người.

Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn xóm không để xảy ra vụ việc nổi cộm về ANTT, không có hành vi bạo lực gia đình và không có tệ nạn xã hội ma túy, nghiện hút, trộm cắp. Xóm nhiều năm liên tục được công nhận khu dân cư văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 80%. Cùng với tình hình ANTT được giữ vững, đời sống kinh tế hộ có bước phát triển, diện tích rừng phòng hộ được bảo vệ tốt, nghề nuôi cá lồng phát triển, bình quân thu nhập đầu người năm 2021 ước đạt 27 triệu đồng.  


Bùi Minh

Các tin khác


Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, các bị cáo lĩnh từ 20 năm tù đến án chung thân

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Ngát (SN 1974), trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Hoàng Văn Mạnh (SN 1975) và Dương Văn Trọng (SN 1990) cùng trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tăng mức phạt đối với 2 bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng ma túy phải chịu chung và tăng hình phạt đối với các bị cáo: Hà Văn Hùng (SN 1990), trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Hoàn (SN 1981), trú tại xã Vạn Mai (Mai Châu) bị Toàn án nhân dân huyện Mai Châu xét xử sơ thẩm về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Công an thành phố Hòa Bình: Tiêu hủy trên 1.700 khẩu súng các loại

Công an thành phố Hòa Bình vừa tổ chức tiêu huỷ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN - CCHT) thu giữ trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về VKVLN - CCHT trên địa bàn.

Xử lý trên 80 đối tượng phạm tội sau 15 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Sau 15 ngày triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh làm rõ 54 vụ, 81 đối tượng phạm pháp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vận động, thu hồi 260 khẩu súng các loại

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN-CCHT), trong năm 2023, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện, tự giác giao nộp, thu hồi 260 khẩu súng các loại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục