Ngày 26/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 cán bộ, lãnh đạo thuộc huyện Lạc Sơn về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong quá trình thực hiện Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng dự án hồ Cánh Tạng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước (NSNN) 1,8 tỷ đồng. Từ sự việc này cho thấy cuộc chiến đối với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng trên địa bàn tỉnh còn nhiều phức tạp...


Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cán bộ, lãnh đạo thuộc huyện Lạc Sơn về hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng dự án hồ Cánh Tạng.

Theo thống kê, từ đầu năm đến hết tháng 8/2024, lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố điều tra 14 vụ, 27 đối tượng phạm tội về tham nhũng. So với cùng kỳ năm 2023 phát hiện nhiều hơn 2 vụ. Trong đó, 5 vụ, 14 đối tượng phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 3 vụ, 5 đối tượng phạm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; 2 vụ, 2 đối tượng phạm tội "Giả mạo trong công tác”, 1 vụ 1 đối tượng phạm tội "Tham ô tài sản”, 1 vụ, 1 đối tượng phạm tội "Nhận hối lộ”.

Theo Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Qua phân tích các vụ án liên quan đến tội phạm tham nhũng, kinh tế cho thấy, loại tội phạm này thường xảy ra trên nhiều lĩnh vực như: đầu tư công, điện lực, đăng kiểm xe cơ giới, sát hạch lái xe, bảo hiểm, đất đai, tài nguyên... Với các hành vi sai phạm chủ yếu là vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; giả mạo trong công tác, nhận hối lộ; tham ô tài sản; gian lận bảo hiểm y tế; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về quản lý đất đai, nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản... Các đối tượng vi phạm đều là người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực công tác; có hiểu biết về pháp luật, giữ vị trí, vai trò chủ chốt hoặc được giao thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, có điều kiện, khả năng thực hiện các hành vi phạm tội.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội vì mục đích vụ lợi, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, chạy theo "bệnh” thành tích, muốn nâng cao uy tín bản thân, nên đã bất chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, do vẫn còn thiếu sự chặt chẽ trong công tác quản lý kinh tế, quản lý con người; công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi chức trách, nhiệm vụ chưa thực sự quyết liệt nên việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ cơ sở, đơn vị công tác chưa kịp thời. Hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng có lúc, có nơi chưa thực sự được chú trọng thực hiện, nên chưa phát huy được hiệu quả trong việc phát hiện, phòng ngừa vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, một số quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đấu thầu, quản lý dự án, đầu tư công, quy định về hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá còn có sơ hở, bất cập đã tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Từ thực tế trên đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động đấu thầu mua sắm trang thiết bị từ nguồn NSNN. Thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về thẩm định dự án sử dụng NSNN; tăng cường công tác quản lý thuế, giám sát chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn đối với các doanh nghiệp; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai; tăng cường giám sát đánh giá đầu tư, nhất là đối với các dự án sử dụng đất có diện tích lớn, đầu tư không hiệu quả; đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện công tác cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, phòng ngừa hành vi tham nhũng, tiêu cực...

 

Mạnh Hùng


Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Bắt giữ 6 đối tượng côn đồ tại đèo Đá Trắng

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc, đơn vị vừa bắt giữ 6 đối tượng côn đồ phá xe mô tô, dùng dao đe dọa du khách tại khu vực đèo Đá Trắng.

Điều tra, khám phá án về trật tự xã hội đạt tỷ lệ 92%

Theo thống kê, tháng 6/2024 toàn tỉnh xảy ra 26 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 13 vụ so với tháng 5; hậu quả làm 4 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính 1,73 tỷ đồng. Trong đó có 3 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi, 1 vụ chống người thi hành công vụ, 1 vụ cướp tài sản, 5 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 vụ tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, 1 vụ gây rồi trật tự công cộng, 6 vụ đánh bạc.

Công an huyện Yên Thủy: Xử lý nghiêm thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật

Ngày 23/5/2024, Công an huyện Yên Thủy ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Nhóm gồm 16 đối tượng đều dưới 18 tuổi, trong đó có 2 đối tượng chưa đủ 16 tuổi, điều khiển xe mô tô đi thành đoàn, dàn hàng ngang trên quốc lộ với tốc độ nhanh, dùng vỏ chai bia bằng thủy tinh để ném người đi đường nhằm gây thương tích...

Công an thị trấn Ba Hàng Đồi: Chủ động nắm địa bàn giữ an ninh trật tự

Là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở, thời gian qua, Công an thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) đã phát huy tinh thần "Khi dân cần, khi dân khó có công an”, chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Duy trì, phát huy hiệu quả 131 mô hình “Dân vận khéo”

Thực hiện xây dựng mô hình "Dân vận khéo” trong lực lượng Công an, tính đến nay, lực lượng Công an trong toàn tỉnh duy trì, phát huy hiệu quả 131 mô hình "Dân vận khéo”, trong đó có 124 mô hình được công nhận mô hình "Dân vận khéo” cấp Công an tỉnh; 5 mô hình được thông báo nhân rộng trong tỉnh; 10 mô hình được giới thiệu về Bộ Công an để lựa chọn tuyên truyền, biểu dương, trong đó, 1 mô hình "Dân vận khéo” được Bộ Công an lựa chọn là 1 trong 4 mô hình tiêu biểu giới thiệu tuyên truyền, biểu dương trong toàn quốc năm 2023.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Mai Châu

Ngày 25/4, tại sân vận động huyện Mai Châu, UBND huyện tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục