Già Sùng A Dếnh, người có uy tín trao đổi, thông tin cho lực lượng Công an xã Hang Kia (Mai Châu) về tình hình an ninh nông thôn tại cơ sở.
Theo Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, NCUT là một trong những lực lượng quan trọng, giúp lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân; tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá cách mạng; thực hiện tốt các quy ước, hương ước của thôn, xóm, vận động quần chúng nhân dân tham gia giải quyết tốt các mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân; thực hiện nếp sống văn hóa, phòng chống, bài trừ tai, tệ nạn xã hội; bài trừ, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Đặc biệt, NCUT còn là những "lá chắn thép” trong việc tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đoàn kết trong đồng bào dân tộc chống lại, không tin, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, tư tưởng phản động của kẻ xấu. Từ đó góp phần giữ vững bình yên từ mỗi bản làng, nếp nhà, trong mỗi dòng họ và cộng đồng dân cư.
Với ý nghĩa đó, thời gian qua, lực lượng Công an trực tiếp tranh thủ cá biệt NCUT để tham gia giải quyết tốt tình hình, xử lý nhiều vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Thông qua đó, NCUT đã cung cấp cho lực lượng Công an gần 1.000 tin báo liên quan đến an ninh trật tự, góp phần giải quyết ổn định 231 vụ việc phức tạp. Điển hình như NCUT huyện Mai Châu tham gia vận động 20 đối tượng người dân tộc Mông có lệnh truy nã đặc biệt về tội phạm ma túy ra đầu thú, vận động 1 đối tượng giao nộp 2 khẩu súng quân dụng AK, tham gia vận động, tác động và đẩy đuổi nhóm đối tượng phản động cùng đồng bọn tham gia tổ chức "Chính phủ Việt Nam lâm thời” ra khỏi địa bàn. Trong đó, nổi bật là già làng Sùng A Dếnh ở xóm Thung Mặn, xã Hang Kia trực tiếp tham gia vận động nhiều đối tượng bị truy nã về ma túy ra đầu thú. Ngoài ra, già cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và trưởng các dòng họ trong xã tích cực tuyên truyền, vận động con em đồng bào dân tộc Mông không nghe theo đối tượng xấu đập phá bàn thờ tổ tiên, thực hiện các nghi thức cúng lễ không phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc...
Hay như NCUT đồng bào dân tộc Dao ở phường Thái Bình (TP Hoà Bình) tham gia giải quyết tranh chấp đất giữa các hộ dân ở phường với các hộ dân xã Thu Phong (Cao Phong); tuyên truyền, vận động người dân không theo các đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động chui. NCUT huyện Đà Bắc phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương vận động 60 người dân tộc Dao có hành vi khai thác lâm sản trái phép, chặt phá rừng phòng hộ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh chấp hành yêu cầu của cơ quan Công an, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra, xét xử, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của đồng bào trong việc gìn giữ, bảo vệ rừng.
Bên cạnh đó, NCUT ở các địa phương trong toàn tỉnh còn phát huy tốt vai trò là "cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tham gia giải quyết các vụ việc, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, vượt cấp, kéo dài, như vụ khiếu kiện, cản trở thi công dự án xây dựng Trung tâm thực hành phòng cháy chữa cháy và đào tạo lái xe tại xã Hòa Sơn (Lương Sơn); vụ khiếu kiện tranh chấp đất đai giữa một số hộ đồng bào dân tộc Mường với một số hộ dân tộc Dao tại xã Nánh Nghê (Đà Bắc); vụ tranh chấp đất đai, tài sản trên đất tại xóm Hang Lờm - xã Bình Sơn, vụ tranh chấp đất, hủy hoại hoa màu trên đất dẫn đến bắt giữ người trái pháp luật tại xóm Thung Mường - xã Tú Sơn (Kim Bôi)...
Có thể nói, từ việc phát huy tốt vai trò của NCUT như "cánh tay nối dài” trong cộng đồng dân cư, nhiều vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn đã được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở.
Mạnh Hùng