Từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), việc hiến đất làm đường giao thông phục vụ nhu cầu dân sinh ở xã Đông Lai (Tân Lạc) đã trở thành phong trào thi đua và được lan tỏa rộng khắp.


Ông Bùi Văn Minh (bên phải), xóm Chông Vạch, xã Đông Lai (Tân Lạc) tự nguyện dỡ tường bao, hiến đất để mở rộng đường giao thông.

Từ đầu tháng 2/2024, các hộ dân xóm Chông Vạch hân hoan khi biết UBND huyện Tân Lạc tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh và lễ hội đền Khụ Chẹ. Đây là nơi thờ Thành Hoàng làng Quận Khơi - người có công bảo vệ, che chở người dân, đồng thời là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của người dân trong và ngoài địa bàn. Tuy nhiên đường vào đền nhỏ hẹp, chỉ đủ 1 làn xe ô tô chạy, không có bãi đậu, khó có thể đón nhiều khách đến chiêm bái. Để tạo điều kiện thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế, chính quyền địa phương cùng các hộ sống dọc đường vào đền đã họp bàn, thống nhất mỗi hộ lùi vào 1m, tháo dỡ tường bao, mái tôn, cổng nhà, cây cối để mở rộng con đường. Nhờ đó, đường vào đền Khụ Chẹ đã thông thoáng, rộng rãi, có thể tổ chức lễ hội quy mô lớn hơn.

Ông Bùi Văn Minh, xóm Chông Vạch cho biết: "Được sự tuyên truyền, vận động của các cấp chính quyền, gia đình tôi rất đồng lòng ủng hộ. Các thành viên cùng nhau dọn dẹp cây cối, dỡ bỏ cổng, tường rào để các đơn vị thi công nhanh chóng. Tôi nhận thức được rằng, việc hiến đất có lợi cho cả địa phương và gia đình. Đường thoáng, rộng rãi, người dân trong xóm đi lại được thuận tiện, khách đến thăm đền tiện lợi, không sợ va quệt. Gia đình tôi cũng kinh doanh tạp hóa, đồ ăn vặt; khách du lịch tới nhiều hơn thì thu nhập sẽ tăng lên”.

Năm 2023, xã Đông Lai lựa chọn xây dựng xóm Đồng Tâm trở thành khu dân cư NTM kiểu mẫu. Từ chủ trương của xã, người dân xóm Đồng Tâm đã họp bàn, hiến đất để mở rộng hơn 2m đường ngõ, góp tiền, vật liệu, ngày công làm đường bê tông, rãnh thoát nước, trồng hoa 2 bên đường, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng xóm Đồng Tâm cho biết: "Được sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương và nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc nâng cấp mở rộng tuyến đường, gần như 100% hộ nhà mặt ngõ đều tự nguyện hiến đất, phá bậc thang, cổng nhà, cây ăn quả… Nhờ đó, 100% đường ngõ ở Đồng Tâm được bê tông hóa, bộ mặt khu dân cư khang trang, đáp ứng tiêu chuẩn của bộ tiêu chí xây dựng NTM”.

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, từ năm 2021 đến nay, xã Đông Lai có 252 hộ hiến 38.512m2 đất, chủ yếu để mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, sân chơi và các công trình công cộng. Ngoài ra, người dân đã đóng góp hàng chục nghìn ngày công, nhiều vật liệu để góp phần hoàn thành các công trình theo đúng tiêu chuẩn, tiến độ. Từ năm 2023 đến nay, xã huy động nguồn vốn của Nhà nước và nhân dân tham gia đào đắp trên 2.840m3 đất đá, phát quang 5.080m2 tuyến hành lang, huy động gần 2.900 công làm đường giao thông nông thôn, duy tu nhà văn hóa, sửa chữa nhiều công trình hư hỏng. Đến nay, đường trục xóm toàn xã được bê tông hóa 100%, đường nội xóm cứng hóa 100%, đường nội đồng, vào khu sản xuất cứng hóa trên 50%.

Đồng chí Bùi Văn Sư, Chủ tịch UBND xã Đông Lai cho biết: "Việc đẩy mạnh làm giao thông nông thôn là yếu tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Chính vì vậy, khi Đảng ủy xã đề ra chủ trương làm đường giao thông nông thôn, UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức, đoàn thể để tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ”.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng với phương châm "mưa dầm thấm lâu”, lấy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đi trước, từ đó nhận được sự đồng thuận của người dân. Việc hiến đất diễn ra sôi nổi, bà con sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, không tiếc công, tiếc của đóng góp làm đường. Chính những tấm lòng rộng mở ấy đã truyền cảm hứng, lan tỏa việc làm ý nghĩa phát triển rộng khắp các thôn, xóm của xã Đông Lai. Những con đường bê tông chạy dài, rộng rãi đã góp phần tích cực phát triển KT-XH của địa phương.


Hoàng Anh

Các tin khác


Kích hoạt 77.000 tem truy xuất nguồn gốc nông sản

Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản, trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Hoà Bình đã quảng bá sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm tại địa chỉ: https://hb.check.net.vn với 77 doanh nghiệp/hợp tác xã có 360 sản phẩm tham gia; giới thiệu, kết nối 18 lượt doanh nghiệp/hợp tác xã tham gia các chương trình xúc tiến thương mại nông sản.

Phụ nữ phường Quỳnh Lâm tham gia xây dựng đô thị văn minh

Ở Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) bây giờ, xóm đã trở thành phố, xã trở thành phường với hệ thống hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Tại tổ 1, phường Quỳnh Lâm, vào sáng Chủ nhật hàng tuần, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ tự nguyện dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên tuyến đường ở các khu dân cư.

Huyện Lạc Thủy dồn sức nâng chất xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Lạc Thủy quyết tâm cao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Xác định đây là chương trình trọng tâm, xuyên suốt, trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, có bước đi phù hợp, cả hệ thống chính trị vào cuộc đã phát huy được sự đồng thuận và vai trò chủ thể của nhân dân. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn đổi thay mạnh mẽ, đời sống của người dân được nâng cao với nhiều dấu ấn trong phương pháp và cách làm từ huyện đến cơ sở.

Đảng bộ huyện Yên Thuỷ lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Đảng bộ huyện Yên Thủy tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Huyện Đà Bắc gỡ khó xây dựng nông thôn mới

Từ đầu năm đến nay, huyện Đà Bắc đã nỗ lực huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn. Tuy nhiên thực tế triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn, thử thách cần tiếp tục tập trung tháo gỡ để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Phụ nữ xã Văn Sơn: Gắn thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch” với xây dựng nông thôn mới

Chị Bùi Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Văn Sơn (Lạc Sơn) cho rằng, Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” có nhiều tiêu chí phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do đó, việc triển khai, thực hiện trong toàn hội nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo hội viên, phụ nữ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục