Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tăng cường công tác tuyên truyền về biển, đảo, hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và có văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.
Cán bộ xã Đú Sáng (Kim Bôi) tìm đọc thông tin, tình hình về biển, đảo trên báo chí chính thống.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 và các văn bản khác của Đảng, Nhà nước liên quan đến biển, đảo Việt Nam.
Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam với 4 kỳ thi trắc nghiệm. Kết quả có 696.336 lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân dự thi. Thông qua cuộc thi góp phần nâng cao hiểu biết của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Với hình thức đổi mới, cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị khuyến khích tinh thần tìm hiểu, học tập trong nhân dân cũng như cung cấp thông tin, tư liệu cho công tác nghiên cứu về lĩnh vực liên quan đến biển, đảo quê hương.
Tỉnh quan tâm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Đảng ủy Quân chủng Hải Quân, Viện Kỹ thuật Hải quân, ban hành các kế hoạch triển khai công tác phối hợp tuyên truyền. Viện Kỹ thuật Hải quân đã phối hợp với tỉnh tổ chức tuyên truyền về tình hình biển, đảo cho trên 1.000 cán bộ, nhân dân, học sinh huyện Đà Bắc; phối hợp tư vấn tuyển sinh cho học sinh huyện Lương Sơn chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT đăng ký dự thi vào Học viện Hải quân; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại tỉnh Hòa Bình như thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; phối hợp chính quyền địa phương và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình anh Sùng A Danh, xã Pà Cò, huyện Mai Châu.
Hình thức tuyên truyền về biển, đảo được các địa phương, cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm. Như thông qua sinh hoạt đảng, đoàn thể, họp khu dân cư; tọa đàm, nói chuyện thời sự, cuộc thi; thông qua tài liệu, video clip. Tổ chức trưng bày bản đồ khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có chủ đề về biển, đảo; qua các phương tiện truyền thông như báo chí, phát thanh - truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử các địa phương, cơ quan, đơn vị… Tỉnh cũng phối hợp Quân chủng Hải quân hàng năm cử phóng viên tham gia chuyến công tác thăm các đảo, quần đảo và có những tác phẩm phản ánh chân thực cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo, quần đảo.
Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo. Tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, bao gồm việc cập nhật và bổ sung thông tin liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, cơ sở pháp lý và tình hình biển, đảo thường xuyên. Để đảm bảo công tác tuyên truyền biển, đảo ngày càng hiệu quả và thực tế, nâng cao tính toàn diện của nội dung tuyên truyền. Không chỉ tập trung vào việc tuyên truyền những vấn đề cơ bản như Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, hay các Hiệp định về ranh giới trên biển, mà còn cần làm tốt công tác thông tin về tình hình thực tế trên biển và đảo, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cũng như những phát triển mới trên biển Đông; chủ trương, quan điểm, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển và định hướng tư tưởng cho các đối tượng được tuyên truyền. Qua đó có thể nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc tuân thủ luật pháp, đồng thời thấy rõ sự phức tạp và lâu dài của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và an toàn biển, đảo, giúp nhân dân kiên định trước sự kích động và thách thức từ các thế lực thù địch.
Dương Liễu
Trong những ngày đầu Xuân mới, cảng cá Trần Đề (Sóc Trăng) luôn giữ được không khí tấp nập, nhộn nhịp vốn có. Tiếng máy tàu, tiếng cười nói của ngư dân, tiếng trả giá của thương lái hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh sinh động, đầy màu sắc. Chuyến ra khơi đầu năm mang theo bao kỳ vọng và ước mơ của ngư dân về một năm mới an lành, mưa thuận gió hòa, biển lặng sóng êm, tôm cá đầy khoang, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đồng thời góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Sáng 7/2, Đoàn kiểm tra của Quân chủng Hải quân do Đại tá Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025 tại Vùng 4 Hải quân.
18 tàu cá xa bờ đầu tiên ở xã Tam Quang - thủ phủ nghề cá tỉnh Quảng Nam chính thức bước vào vụ làm ăn đầu năm mới ở ngư trường Trường Sa sau những ngày nghỉ Tết.
Ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết), các đơn vị trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và thực hiện chương trình "Xanh hóa Trường Sa”.
Trong những ngày Tết Ất Tỵ 2025, tại các đơn vị Vùng 3 Hải quân đóng ở Đà Nẵng đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ.
Cách đất liền hàng trăm hải lý nhưng không khí đón Tết của quân, dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa không kém phần vui tươi, ấm cúng. Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cán bộ, chiến sĩ và người dân trên quần đảo Trường Sa hối hả chuẩn bị đón Tết. Không khí Tết với những người con xa quê làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió mang lại cảm giác ấm áp. Tình quân dân trên đảo giúp mọi người gần nhau hơn, vui đón Tết trọn vẹn hơn. Tất cả đã tạo nên một mùa Xuân ấm áp nơi quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc.