(HBĐT) - Đồng chí Hoàng Ngọc Mỹ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Thủy  cho biết: Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế là một trong những chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác của các cấp Hội Phụ nữ. Từ chương trình hỗ trợ của Hội và sự nỗ lực vươn lên của hội viên, phụ nữ, đến nay, nhiều hộ do phụ nữ làm chủ trên địa bàn đã thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.




Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm mô hình trồng thanh long của gia đình chị Bùi Thị Bích, xóm Đồi, xã Thanh Nông (Lạc Thủy).

Để đồng hành cùng hội viên, tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện chủ động phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tập huấn chuyển giao KH-KT, dạy nghề cho phụ nữ, gắn kết chặt chẽ với việc giới thiệu, hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nữ. Các hoạt động này đã góp phần làm cầu nối, tạo sự liên kết giữa các mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện, hỗ trợ tích cực các ý tưởng khởi nghiệp phát triển kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm nay, Hội LHPN huyện đã hướng dẫn 2 cơ sở xây dựng ý tưởng khởi nghiệp (nuôi thỏ và nuôi gà thả vườn) tham gia dự thi "Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2019” do Hội LHPN tỉnh tổ chức; hỗ trợ 3 phụ nữ khởi nghiệp thông qua giới thiệu tiếp cận vốn vay Ngân hàng CSXH và hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục hành chính để thành lập 1 xưởng may bao bì xuất khẩu (do chị Trần Thị Tuyết, xã Yên Bồng làm chủ); hỗ trợ thành lập 2 cơ sở kinh doanh lúa gạo, thức ăn gia súc ở xã Khoan Dụ; thành lập 1 tổ liên kết nuôi ong mật 10 thành viên với trên 400 thùng ong tại xã Đồng Tâm; 1 tổ liên kết trồng 1,5 ha trồng cây sachi tại xã Hưng Thi; 1 nhóm hộ chăn nuôi sản xuất sạch tại xã An Lạc; thành lập 10 tổ tín dụng tiết kiệm với 159 thành viên, số vốn ban đầu 126 triệu cho 11 hội viên vay phát triển kinh tế; phối hợp tổ chức 6 lớp dạy nghề (may công nghiệp, nuôi gà thả đồi, trồng cây có múi) cho 145 hội viên, 22 lớp chuyển giao KHKT về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho 1.179 người (trong đó có 85% hội viên phụ nữ tham gia)…

Đồng chí Hoàng Ngọc Mỹ cho biết thêm: Các cấp Hội trên địa bàn quan tâm tổ chức các hoạt động giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo bằng những giải pháp cụ thể như: khảo sát, lập danh sách các hộ nghèo để theo dõi và xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội rà soát, đăng ký giúp 131 hộ nghèo với 1.346 công, 97,73 triệu đồng, 253 con lợn, gà giống, 7.230 kg phân bón (tổng trị giá trên 329 triệu đồng). Ngoài ra, các chi hội phụ nữ ở cơ sở duy trì hiệu quả các tổ đổi công, trong đợt cao điểm sản xuất vụ chiêm xuân đã đổi được 340 công, giúp chị em giảm chi phí sản xuất.

Để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ, cộng đồng dân cư thực hiện các hình thức sản xuất, kinh doanh không để xảy ra ô nhiễm, gây hại đến sức khỏe, môi trường sinh thái, nguồn nước và không khí. Các gia đình giảm thiểu sử dụng chất hóa học kích thích tăng trưởng, chất diệt cỏ, phòng trừ sâu bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường tự nhiên...

Đồng thời, Hội tiếp tục chú trọng phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tiếp cận các dịch vụ, nguồn lực, tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo; tổ chức các hoạt động tôn vinh, bình chọn và nhân rộng các ý tưởng, mô hình kinh doanh, khởi nghiệp thành công. Đến nay, Hội LHPN huyện quản lý 54 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng CSXH với 2.239 thành viên, tổng dư nợ 74,435 tỷ đồng. Số dư tiền gửi tiết kiệm là 1,962 tỷ đồng/2.223 thành viên tham gia. Đối với Ngân hàng NN&PTNT, toàn Hội quản lý 10 tổ vay vốn, 256 thành viên với tổng dư nợ 18,719 tỷ đồng.

                                                                                      Hồng Duyên

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục