(HBĐT) - Công tác dân vận của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới theo phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”. Trong tình hình mới, nhiều vấn đề nảy sinh trong cộng đồng dân cư hay những thắc mắc, kiến nghị, những vấn đề nhân dân quan tâm cần được nhanh chóng giải quyết đảm bảo tính chính xác, khách quan, dân chủ. Đáp ứng yêu cầu đó, công tác dân vận chính quyền của tỉnh ngày càng được đổi mới và đi vào thực chất, có chiều sâu, tạo sự hài lòng từ người dân.


Trong những năm qua, thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/ 02/2017 của BTV Tỉnh ủy ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hoà Bình trong tình hình mới”; Chỉ thị số 43-CT/TU, ngày 17/8/ 2018 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát đối với công tác dân vận chính quyền. Từ đó, tạo chuyển biến rõ nét trong các mặt như giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, cải cách hành chính…

Đẩy mạnh cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành. Qua đó, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm cơ chế "một cửa”, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả. Hiện, tỷ lệ thủ tục hành chính của tỉnh được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 100%; thủ tục hành chính được chuẩn hoá, công khai, minh bạch đạt 100%. Trong 3 năm qua, UBND tỉnh đã công bố 1.752 thủ tục hành chính, cung cấp trực tuyến 1.903 dịch vụ công mức độ 2 và 40 dịch vụ công mức độ 3. Tính từ năm 2017 đến đầu năm 2019, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp 1.256 đoàn với 1.942 lượt công dân, tiếp định kỳ 43 đoàn; tiếp nhận và xử lý 1.910 đơn thư, hạn chế tối đa khiếu kiện đông người, vượt cấp.


Cán bộ bộ phận "một cửa" xã Tân Vinh (Lương Sơn) hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Điểm nhấn trong thời gian qua là các cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh đã làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết vấn đề nhân dân quan tâm. Sau hơn 2 năm thực hiện Quyết định số 232, ngày 9/6/2016 của BTV Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, đã có trên 1.750 cuộc được tổ chức trên toàn tỉnh với hơn 96.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia. Điển hình như lãnh đạo Tỉnh ủy tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trong khu vực chuẩn bị đầu tư dự án chăn nuôi bò thịt Nhật Bản và Trung tâm giết mổ gia súc tại xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn); lãnh đạo TP Hòa Bình đối thoại với 91 hộ dân xóm Tân Tiến, xã Dân Chủ về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) đường Lý Thường Kiệt; lãnh đạo xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) đối thoại với nhân dân các xóm về GPMB, thu hút đầu tư…

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh cho biết: "Nội dung các cuộc tiếp xúc, đối thoại đã tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm, có nhiều bức xúc liên quan đến phát triển KT -XH, triển khai các công trình, dự án liên quan đến đất đai, đền bù, GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng… Qua đó, nhiều vấn đề người dân quan tâm, bức xúc, những bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã được các đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp nghiêm túc tiếp thu; chỉ đạo các cấp, ngành, phòng, ban chuyên môn có liên quan rà soát các nội dung kiến nghị, đề xuất, phản ánh của nhân dân, tập trung giải quyết theo quy định của pháp luật, không để kéo dài, trở thành điểm nóng, phức tạp về an ninh chính trị, giải quyết những mâu mắc ngay tại cơ sở. Đây là nền tảng để công tác dân vận chính quyền tiếp tục phát huy hiệu quả trong những năm tiếp theo”.


T.S


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục