(HBĐT) - Ngay sau khi phát hiện vụ việc cán bộ kế toán ngân sách xã Yên Thượng có hành vi lập khống chứng từ, tham ô gần 290 triệu đồng từ ngân sách xã. Thanh tra huyện Cao Phong kịp thời tham mưu cho UBND huyện giải quyết dứt điểm vụ việc, thu hồi tài sản bị chiếm dụng. Đồng thời, tham mưu UBND huyện tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn


Cán bộ, đảng viên xóm Chằng Ngoài, xã Đông Phong (Cao Phong)  trao đổi, nắm bắt thông tin nhằm phát huy tốt nhất vai trò giám sát cộng đồng trong thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng ở địa phương. 

Đồng chí Vũ Đình Bằng, Chánh Thanh tra huyện Cao Phong cho biết: Xác định công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Thanh tra huyện phối hợp với các ngành chức năng địa phương tham mưu cho UBND huyện triển khai nhiều biện pháp, tập trung thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh PCTN. 

Trong đó, thực hiện chủ trương nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đến 100% cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC); lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước về PCTN tại các kỳ sinh hoạt của tổ chức Đảng đến đảng viên nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên đối với công tác PCTN. "Với quyết tâm cao trong PCTN, 7 tháng năm nay, UBND huyện đã ban hành, triển khai 12 văn bản về công tác PCTN. Đồng thời, giao Thanh tra huyện và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai, cụ thể hoá các văn bản của tỉnh, huyện về công tác PCTN tới các phòng, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn. Nhờ vậy, đã tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của các cấp, ngành và CBĐV, CCVC trong toàn huyện về công tác PCTN” - đồng chí Phạm Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong nhấn mạnh.

Từ sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các quy định về PCTN một cách quyết liệt đã góp phần làm thay đổi về nhận thức, hành động ở các cơ quan, đơn vị và các địa phương về công tác PCTN. Như ở xã Thung Nai, từ việc triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo của huyện về công tác PCTN, xã đã công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan theo quy định của Luật PCTN. Đồng chí Bùi Văn Nhàn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhằm cụ thể hoá việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCTN cũng như công khai, minh bạch trong hoạt động, UBND xã thường xuyên công khai, công bố các nội dung liên quan đến hoạt động, điều hành, quản lý ngân sách cho CBĐV và nhân dân nắm bắt, theo dõi. Từ đó, phát huy được quy chế dân chủ, công khai, minh bạch hoạt động quản lý, điều hành; phát huy vai trò giám sát của nhân dân...

"Không chỉ ở Thung Nai mà ở các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn của huyện đã, đang tập trung thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả”- đồng chí Vũ Đình Bằng cho biết thêm. Theo đó, trong hoạt động các cơ quan, đơn vị của huyện luôn tuân thủ thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong giao dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm; công khai mở rộng việc đấu thầu, mở thầu các công trình, dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; việc xét tuyển, thi tuyển, tuyển dụng, nâng ngạch cán bộ, CCVC; kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tiêu chuẩn, định mức, quy chế chi tiêu nội bộ; thủ tục hành chính; biến động về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân... Nhờ vậy, thời gian qua, không xảy ra các vụ việc vi phạm, tội phạm tham nhũng trên địa bàn huyện.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, Cao Phong chú trọng thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, CCVC. Trong 6 tháng đầu năm nay, UBND huyện đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 4 người là kế toán tại các đơn vị do huyện quản lý. Đồng thời, UBND huyện tập trung thực hiện tốt các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo đó, toàn huyện có 350 người phải kê khai tài sản, thu nhập. Trong đó, số người phải kê khai thuộc UBND huyện quản lý là 245 người. Số người phải kê khai tài sản, thu nhập thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý là 5 người. 100% người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện việc kê khai đảm bảo theo đúng quy định.

Có thể nói, chính từ việc thực hiện một cách toàn diện các biện pháp phòng ngừa, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự giám sát của nhân dân, từ năm 2018 đến nay, huyện Cao Phong không phát sinh vụ việc tham nhũng. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục được củng cố.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục