(HBĐT) - Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào "Tuổi trẻ xã Bắc Phong chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong những năm qua, tuổi trẻ xã Bắc Phong (Cao Phong) đã thực hiện nhiều việc làm thiết thực, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển KT-XH địa phương. Đoàn xã được đánh giá là một trong những tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018 của huyện Cao Phong.


Đoàn Thanh niên xã Bắc Phong (Cao Phong) phối hợp với chi đoàn Kho K102 (Bộ đội Biên phòng) ra quân hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh năm 2019”.

Đoàn xã hiện có hơn 210 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), sinh hoạt ở 14 chi đoàn. Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh”, Đoàn xã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác để triển khai đến các chi đoàn và ĐVTN. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức các giải vô địch bóng đá, bóng chuyền nam, giao lưu văn nghệ với những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Bắc Phong là đơn vị đầu tiên của huyện tổ chức thành công Giải Vô địch bóng đá thiếu niên 7 người, đồng thời là đội vô địch Giải bóng đá 7 người huyện Cao Phong. Qua những hoạt động đó đã góp phần giáo dục về truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng, Đoàn, của toàn dân tộc tới ĐVTN.

Đoàn xã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động "Tuổi trẻ xã Bắc Phong chung sức xây dựng nông thôn mới”, hưởng ứng phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện”, "Ngày chủ nhật xanh” huy động 100% ĐVTN tham gia, với những hoạt động thiết thực như: Xây dựng công trình thanh niên sân khấu nổi tại sân vận động xã; tu sửa đường giao thông nông thôn; trồng 15 cây mít Thái, 16 cây cảnh hai bên cổng trường mầm non Bắc Phong; thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, gắn biển đoạn đường thanh niên tự quản... Phối hợp với chi đoàn thanh niên Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam, Kho K102 (Bộ đội Biên phòng) tổ chức ra quân lao động giúp đỡ gia đình chính sách tại các thôn: Dài, Tiềng, Má... thực hiện trên 150 ngày công. Bên cạnh đó, Đoàn xã phối hợp xây dựng thành công mô hình "Đường điện thắp sáng làng quê” tại xóm Hải Phong, góp phần đảm bảo ANTT, giúp bà con đi lại dễ dàng hơn vào buổi tối.

Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi ĐVTN nỗ lực phát triển kinh tế, tích cực áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt... Từ những định hướng và hỗ trợ của Đoàn xã, nhiều ĐVTN phát huy sức trẻ, dám nghĩ, dám làm, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân và gia đình. Tiêu biểu như mô hình trồng cây ăn quả có múi của các ĐVTN: Nguyễn Bá Duy - xóm Hải Phong, Trần Xuân Miền - xóm Má 1, Bùi Văn Ngân - xóm Dài... cho thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm. Ngoài ra, các chi đoàn tổ chức giúp đỡ nhau bằng ngày công lao động, xây dựng quỹ phát triển kinh tế hộ gia đình...

Đồng chí Vũ Quang Nguyên, Bí thư Đoàn xã Bắc Phong cho biết: Trong những năm qua, đoàn viên tại các chi đoàn không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống trong sạch, tập trung trau dồi kiến thức, áp dụng khoa học - kỹ thuật hiện đại vào sản xuất cho thu nhập cao. Đồng thời hưởng ứng sôi nổi các phong trào do Đoàn xã phát động. Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nhờ những nỗ lực và cố gắng đó, trong nhiều năm liền, Đoàn xã Bắc Phong nhận được bằng khen của Tỉnh Đoàn Hòa Bình về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Khánh Linh


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục