(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.


Lãnh đạo LĐLĐ huyện Lương Sơn trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty cổ phần sản xuất đồ gia dụng Hoàng Gia nhân Tháng Công nhân năm 2019.

Đồng chí Đinh Thị Thúy Hòa, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: "Xác định công tác chăm lo đời sống CNVC-LĐ là hoạt động trọng tâm, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS tiếp tục phối hợp với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động. Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào, cuộc vận động trong CNVC-LĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ, nhất là khu vực ngoài Nhà nước. Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Thực hiện chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn", LĐLĐ huyện chỉ đạo CĐCS đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp và người lao động. Qua đó, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động thực hiện quyền dân chủ tham gia đóng góp và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp luôn sâu sát nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tư tưởng, đời sống công nhân lao động; đề xuất với người sử dụng lao động nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người lao động; vận động công nhân thi đua lao động, sản xuất, nâng cao ý thức, trách nhiệm, gắn bó cùng doanh nghiệp,

Trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân hàng năm, công nhân, viên chức, người lao động khó khăn ở mỗi doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn đều được Công đoàn phối hợp trợ cấp, thăm hỏi động viên. Trong 9 tháng năm nay, dịp Tết Nguyên đán, các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện đã phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp tổ chức chương trình "Tết sum vầy” cho công nhân lao động; trao tặng gần 23 suất quà Tết; LĐLĐ huyện trao 198 suất quà, trị giá 51 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhân Tháng công nhân đã tổ chức thăm hỏi, tặng 267 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 5 doanh nghiệp. Phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT huyện tổ chức Giải bóng đá nam CNVC-LĐ huyện năm 2019; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 2 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo từ nguồn quỹ xã hội công đoàn, trị giá 1 triệu đồng/suất. Trao tặng 480 hộp sữa cho các cháu trường mầm non Cư Yên với tổng trị giá 3,5 triệu đồng từ quỹ Tấm lòng vàng, Báo Lao động. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ huyện đã trao 100 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng công trình "Đường điện thắp sáng” tại tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn dài 2.500 m, tổng kinh phí 40 triệu đồng.

Trong thời gian tới, LĐLĐ huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức Công đoàn, tăng cường kiểm tra, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện. Qua đó, giúp đoàn viên công đoàn yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Minh Tuấn


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục