(HBĐT) - Ngày 6/7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.           


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 6 tháng đầu năm 2020. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định. Các đơn vị chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đã điều tra làm rõ 327/360 vụ phạm pháp hình sự, đạt 90,83%, làm rõ 512 đối tượng, trong đó, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; đấu tranh triệt để tội phạm cờ bạc, phát hiện, bắt giữ 91 vụ, 362 đối tượng đánh bạc, thu giữ 1,219 tỷ đồng, khởi tố 19 vụ, 93 bị can sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và tổ chức cờ bạc sòng, sới; bắt, vận động đầu thú 20 đối tượng truy nã; đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, bắt 144 vụ, 183 đối tượng, thu giữ 2 bánh, 894 g heroin, 10.867 viên ma túy tổng hợp và 6,9 kg ma túy đá, cùng nhiều tang vật có liên quan. Phát hiện, khởi tố 1 vụ buôn bán hàng cấm (pháo nổ). Tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm đẩy mạnh, đạt hiệu quả cao.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị Công an trong tỉnh đã có ý kiến tham luận làm rõ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ, đưa ra các giải pháp tháo gỡ thiết thực, hiệu quả, mang tính khả thi cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy những cách làm hay, sáng tạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo ANTT, nhất là xây dựng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ nay đến năm 2021; quản lý tốt an ninh mạng; đấu tranh triệt để đối với loại tội phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh, các đối tượng phản động, chống đối Đảng, Nhà nước, đặc biệt trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Văn Khánh đã trao tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2019; trao 2 Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu; Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 6 tháng đầu năm 2020.


Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Nguyễn Hùng (Công an tỉnh)

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục