(HBĐT) - Ngày 7/7, Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 điều hành Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.



Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với lực lượng vũ trang (LLVT), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Được tổ chức ngay sau đại hội điểm của tỉnh tại Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành, phát triển của LLVT tỉnh. Thành công của đại hội có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP) thời gian tới và góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để đại hội thành công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục kế thừa, phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng, xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong và sau quá trình diễn ra đại hội.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng Quân khu 3 tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ quân sự tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực lãnh đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII đề ra. Nổi bật là: Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-QSĐP, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tập trung xây dựng Đảng bộ TS-VM, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng LLVT tỉnh có chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao. Tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT tỉnh, 11 cuộc diễn tập cấp huyện, thành phố; 217/210 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn, đạt 103%. Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19, LLVT tỉnh thể hiện vai trò nòng cốt, hoàn thành tiếp nhận, cách ly công dân từ nước ngoài, vùng dịch về nước đảm bảo an toàn, chu đáo...

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu như xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đạt tỷ lệ 1,70% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 30% trở lên; xây dựng 100% cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, có từ 20 – 30 đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện "tiêu biểu mẫu mực"; hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, có 80% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc…

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân Khu 3 đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được. Đồng chí đề nghị, Đảng bộ Quân sự tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới như: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt, thực hiện hiệu quả các quan điểm của Đảng, Chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về lĩnh vực Quân sự, Quốc phòng, nhất là các văn bản mới của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư, Quân khu, tỉnh về xây dựng, hoạt động KVPT. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng; đề cao và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì và cấp uỷ viên các cấp. Tích cực đổi mới tổ chức và phương pháp huấn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng. Chủ động đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Sau đại hội cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, hệ thống quy chế sát với tình hình nhiệm vụ của Đảng bộ, LLVT tỉnh.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Bí thư, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Quân sự tỉnh.

Đại hội diễn ra trong 3 ngày (từ 6 - 8/7). Ngày 8/7, Đại hội sẽ tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và bế mạc.


Các đại biểu thăm quan, trao đổi tại gian trưng bày hình ảnh các hoạt động nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Quân sự tỉnh. 


Thanh Sơn

Các tin khác


Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề BCĐ về tình hình triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ các dự án trọng điểm tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục